Vào lúc 14 giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giảm 7 xu xuống 108,54 USD/thùng,sau khi đã có lúc vọt lên 108,7 USD/thùng.
Theo thống kê của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô củacường quốc này tuần trước giảm khoảng 7 triệu thùng. Hai tuần trước đó, kho dựtrữ này đã vơi gần 20 triệu thùng. Các cơ sở lọc dầu của Mỹ tuần trước đã ngốn16,23 triệu thùng/ngày - mức tiêu thụ dầu thô lớn nhất kể từ tháng 8/2005.
Ken Hasegawa, phụ trách mảng bán hàng tại Newedge Japan, nhận định: trong bốicảnh kho dự trữ dầu của Mỹ giảm liên tục và nền kinh tế lớn nhất thế giới đượcdự báo trên đà phục hồi ổn định, giá dầu New York sẽ vọt lên 110 USD/thùng vàocuối tháng Bảy này và giá dầu Brent sẽ đắt hơn dầu New York khoảng 2 USD/thùng.
Ông Hasegawa cho rằng việc FED tiếp tục theo đuổi các biện pháp kích thíchkinh tế, sẽ có nhiều tiền được đầu tư vào dầu mỏ và các hàng hóa khác. Trên thịtrường năng lượng, không có nhiều người bán ra, nhưng có nhiều người mua vào.
Đồng USD tăng giá trong rổ tiền tệ, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ(FED) Ben Bernanke cam kết duy trì chính sách tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế trongtương lai gần. Trong khi đó, thị trường dầu mỏ không phản ứng mạnh đối với nhữngphát biểu của ông Bernanke.
Ông Bernanke cho biết FED có thể giảm dần chương trình mua trái phiếu vàocuối năm nay, nhưng chỉ với điều kiện là "sức khỏe" của nền kinh tế được cảithiện./.