Giá dầu mỏ giảm mạnh tác động xấu tới nền kinh tế Canada

Dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Canada giảm 0,4% trong năm 2015 trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh ảnh hưởng tới các khoản đầu tư vào ngành năng lượng.
Giá dầu mỏ giảm mạnh tác động xấu tới nền kinh tế Canada ảnh 1Nhà máy lọc dầu của hãng Shell tại Pulau Bukom, Singapore ngày 13/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Canada giảm 0,4% trong năm 2015 trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh ảnh hưởng tới các khoản đầu tư vào ngành năng lượng và tiền các tập đoàn khai thác dầu mỏ trả cho chính quyền sở tại.

Trong báo cáo công bố tại Hội nghị Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên diễn ra ở thành phố Calgary ngày 20/1, Ủy ban Hội nghị Canada cho biết trong năm nay, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Bắc Mỹ này sẽ chỉ duy trì ở mức 2%, thay vì mức dự báo 2,4% trước đó và thấp hơn từ 3-4% so với dự báo mới nhất của Ngân hàng Trung ương Canada và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Nguyên nhân chính là do giá dầu lao dốc, khiến nguồn vốn đầu tư cho ngành năng lượng của Canada giảm mạnh và nguồn thu từ các hoạt động khai thác năng lượng của các địa phương dự báo giảm 3,7 tỷ USD trong năm 2015.

Các chuyên gia dự báo tăng trưởng kinh tế của tỉnh Alberta - nơi có mỏ dầu lớn nhất thế giới - sẽ giảm ở mức mạnh nhất và có nguy cơ "rơi vào suy thoái"

Theo báo cáo, đầu tư khai thác dầu cát tại Alberta sẽ giảm mạnh khoảng 9,9 tỷ USD trong năm nay. Các tỉnh khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề do giá dầu giảm là Saskatchewan và Newfoundland.

Báo cáo về tình hình kinh tế Canada năm 2015 được Ủy ban Hội nghị Canada đưa ra dựa trên dự báo giá dầu sẽ trở lại mức 60 USD/ thùng vào cuối năm nay sau khi giảm hơn 40% xuống dưới 50 USD/ thùng.

Cũng tại hội nghị, chuyên gia nghiên cứu thị trường dầu mỏ của Canada Martin King dự báo giá dầu sẽ tiếp hạ trước khi tăng dần trở lại vào cuối năm nay. Giá dầu thô trung bình trong năm 2015 và 2016 sẽ lần lượt rơi vào khoảng 54,5 và 67,2 USD/thùng.

Theo ông, nguồn cung quá dồi dào tiếp tục là nguyên nhân chính khiến giá dầu duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, trong năm tới, hoạt động sản xuất dầu mỏ sẽ giảm do tình hình khai thác giảm mạnh ở Canada và Mỹ. Giá dầu cũng sẽ không phục hồi nhanh như mong đợi.

Trong một diễn biến cho thấy giá dầu giảm tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến ngành năng lượng của Mỹ, ngày 20/1, công ty khai thác khoáng sản lớn nhất thế giới của Anh BHP Billiton thông báo sẽ giảm 40% số giàn khoan dầu đá phiến tại Mỹ, từ 26 xuống còn 16 giàn khoan vào tháng Sáu tới.

Trước đó, hàng loạt tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ cũng đồng loạt cắt giảm nhân công và quy mô hoạt động.Tập đoàn dầu khí lớn thứ ba của Mỹ Baker Hughes đã thông báo cắt giảm khoảng 20% nguồn vốn đầu tư và 7.000 việc làm trong thời gian tới, do ảnh hưởng của việc giảm các hoạt động khai thác.

Tuần trước, hãng dầu khí lớn nhất nước Mỹ cũng cho biết sẽ cắt giảm 9.000 việc làm. Trước đó, hãng dầu khí Halliburton lớn thứ hai của Mỹ đã thông báo cắt giảm 1.000 việc làm.

Sau khi IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giá dầu thế giới tiếp tục giảm nhẹ. Tại sàn giao dịch New York (Mỹ), giá dầu ngọt giao tháng 2/2015 hiện ở mức 46,39 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 3/2015 giảm xuống mức 47,99 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục