Gia Lai: 3 chị em ruột đuối nước thương tâm trong ngày 27 Tết

Rủ nhau ra ao cách nhà khoảng 500m để chơi, ba chị em ruột gồm L.T.K.D (8 tuổi), L.T.Đ (6 tuổi), L.T.Đ (4 tuổi) trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, Gia Lai đã bị đuối nước và tử vong.

Vụ việc thương tâm xảy ra tại xã Ia Piơr, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) khi 3 chị em ruột cùng bị đuối nước trong ao gần nhà.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 18/1, ba chị em ruột gồm L.T.K.D (8 tuổi), L.T.Đ (6 tuổi), L.T.Đ (4 tuổi), cùng trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr huyện Chư Prông, Gia Lai, đã rủ nhau ra ao cách nhà khoảng 500m để chơi.

Khoảng 30 phút sau, gia đình nghe người dân truy hô và chạy ra thì thấy 3 chị em đều bị đuối nước dưới ao. Sau đó, người dân cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình đưa 3 cháu lên bờ; tuy nhiên, các cháu đã tử vong.

[Đắk Nông: Bố mẹ đi làm, hai trẻ ở nhà đuối nước thương tâm]

Ba nạn nhân đều là con của anh La Văn Ngài và chị Nguyễn Thị Dâu.

Hiện, Ủy ban Nhân dân xã Ia Piơr, huyện Chư Prông đã hỗ trợ 5 triệu đồng và Ủy ban Nhân dân huyện Chư Prông hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Sự việc đau lòng trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn đuối nước ở trẻ em trong khu vực ao, hồ tưới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Riêng từ đầu năm đến hết tháng 7/2022, tại Gia Lai có 17 vụ đuối nước với 22 trẻ tử vong, trong đó nơi xảy ra tai nạn phần lớn là các ao, hồ phục vụ tưới tiêu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục