Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong ba năm

Giá vàng châu Á phục hồi từ mức thấp nhất trong 3 năm, trong bối cảnh giá thấp thu hút việc mua vào của các nhà đầu tư Trung Quốc.
Chiều 21/6, giá vàng tại thị trường châu Á phục hồi từ mức thấp nhất trong 3năm, trong bối cảnh giá thấp thu hút hoạt động mua vào của các nhà giao dịchTrung Quốc. Song, kim loại quý này vẫn đang hướng đến tuần giảm mạnh nhất tronggần 2 năm.

Vào lúc 13 giờ 17 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,5% lên 1.297,01USD/ounce. Vào đầu phiên, giá mặt hàng này đã giảm xuống 1.268,89 USD/ounce, mứcthấp nhất kể từ tháng 9/2010, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố cóthể giảm dần chương trình kích thích kinh tế vào cuối năm.

Ngày 19/6, khép lại cuộc họp chính sách định kỳ trong hai ngày, Fed quyết địnhtiếp tục thực hiện chương trình nới lỏng định thứ ba (QE3) và giữ nguyên lãisuất cơ bản ở mức cực thấp gần 0%. Song, nếu nhịp độ tăng trưởng của kinh tế Mỹmạnh lên và những dự báo của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) thuộc Fed vềnền kinh tế là trùng khớp, Fed có thể bắt đầu giảm quy mô QE3 vào cuối năm nay(có thể xuống mức 65 tỷ USD/tháng).

Theo các nhà phân tích, giá vàng phục hồi trong phiên chiều là nhờ hoạt động muavào của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới (sau Ấn Độ), vàothời điểm giá hạ.

Tuy nhiên, lòng tin trên thị trường vẫn yếu. Nhu cầu đối với vàng tại Ấn Độ đangtăng chậm lại trong những tuần gần đây, do chính phủ kiềm chế hoạt động nhậpkhẩu. Giá vàng đã giảm 23% trong năm nay và gần 7% trong tuần này, trước mốiquan ngại Fed rút dần các gói kích thích.

Đêm trước tại Mỹ, giá vàng giảm hơn 5% xuống mức thấp nhất trong 3 năm. Tại sànCOMEX (New York), giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống 1.276,19 USD/ounce,mức thấp nhất kể từ ngày 21/9/2010. Trong khi giá vàng kỳ hạn giao tháng 8/2013đóng phiên giảm tới 87,80 USD xuống 1.286,20 USD/ounce. Tính đến nay, giá kimloại quý này đã giảm hơn 30% so với mức cao kỷ lục 1.920,30 USD/ounce hồi tháng9/2011.

Quỹ SPDR Gold Trust cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã giảm 0,4% xuống995,35 tấn, mức thấp nhất trong hơn 4 năm./.

TM (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ông Agustaviano Sofjan, Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Dư địa mở rộng xuất khẩu vào thị trường Halal

Quy mô của ngành công nghiệp phục vụ cho người Hồi giáo ngày càng phát triển; trong đó, Indonesia là thị trường Halal lớn nhất thế giới, tạo dư địa để mở rộng xuất khẩu nhiều mặt hàng Việt Nam.