Giá vàng thế giới giảm phiên 22/6 sau buổi điều trần của Chủ tịch Fed

Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8/2022 giảm 0,4 USD (tương đương 0,02%), xuống 1.838,4 USD/ounce tại sàn COMEX của thị trường New York.
Giá vàng thế giới giảm phiên 22/6 sau buổi điều trần của Chủ tịch Fed ảnh 1Vàng miếng được trưng bày tại Kota Bharu, bang Kelantan (Malaysia). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá vàng kỳ hạn tại sàn COMEX của thị trường New York giảm trong phiên 22/6 sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell điều trần về chính sách trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Cụ thể, giá vàng giao tháng 8/2022 giảm 0,4 USD (tương đương 0,02%), xuống 1.838,4 USD/ounce.

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 22/6, Chủ tịch Powell cho biết mục tiêu “hạ cánh mềm” đã tạo ra “thách thức đáng kể” trong mấy tháng vừa qua, và Fed không thể thất bại trong nhiệm vụ đưa lạm phát trở lại mức 2%.

Ông Powell cho biết thêm rằng Fed không cố gắng thúc đẩy lạm phát bằng cách tăng lợi nhuận, nhưng nó có thể là một khả năng.

[Giá vàng thế giới ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp ngày 22/6]

Tuy nhiên, Chủ tịch Powell chống lại quan điểm cho rằng Fed có kế hoạch tăng lãi suất mạnh mẽ hơn.

Đồng USD yếu đi sau buổi điều trần của ông Powell trước Quốc hội Mỹ, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, đồng thời lợi suất trái phiếu Mỹ cũng giảm.

Mặc dù vàng được coi là “hàng rào” chống lại lạm phát, song việc lãi suất tăng vẫn là một "cơn gió ngược" tiềm ẩn, có thể làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao kỳ hạn tháng Bảy giảm 34,7 xu Mỹ (tương đương 1,59%) xuống 21,421 USD/ounce. Còn giá bạch kim giao cùng kỳ hạn giảm 12,6 USD (1,34%) xuống 926,9 USD/ounce.

Còn tại Việt Nam, trước khi mở cửa phiên giao dịch ngày 23/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 67,75 - 68,57 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục