Giá vàng thế giới phiên 30/5 chốt ở mức 1.977,1 USD mỗi ounce

Tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, giá vàng giao tháng 8 tăng 14 USD, hay 0,71%, chốt phiên ở mức 1.977,1 USD/ounce, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh.
Giá vàng thế giới phiên 30/5 chốt ở mức 1.977,1 USD mỗi ounce ảnh 1Vàng miếng được bán tại cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá vàng kỳ hạn tại Sàn giao dịch hàng hóa New York tăng trong phiên 30/5, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh.

Giá vàng giao tháng 8 tăng 14 USD, hay 0,71%, lên chốt phiên ở mức 1.977,1 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cuối tuần trước đã đạt thỏa thuận nâng trần nợ. Thỏa thuận đang chờ được Quốc hội phê chuẩn.

Trong khi đó, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 6 gia tăng sau khi số liệu lạm phát được công bố vào cuối tuần trước.

[Giá vàng trên thị trường châu Á không có nhiều thay đổi]

Tổ chức nghiên cứu Conference Board ngày 30/5 công bố báo cáo cho thấy chỉ số lòng tin tiêu dùng tại Mỹ giảm từ 103,7 điểm trong tháng 4 xuống 102,3 điểm trong tháng 5. Đây là tháng thứ tư trong năm tháng chỉ số này giảm.

Trong phiên này, giá bạc giao tháng 7 giảm 12,1 xu Mỹ, hay 0,52%, xuống chốt phiên ở mức 23,239 USD/ounce. Giá bạch kim giao cùng kỳ giảm 6,2 USD, hay 0,6%, xuống 1.021,9 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 31/5, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 66,35-66,95 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục