Giải cứu thành công cháu bé bị đối tượng nghi ngáo đá khống chế

Sau hơn 5 giờ thuyết phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã giải cứu thành công một cháu bé 3 tuổi bị đối tượng nghi ngáo đá khống chế tại xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang.
Giải cứu thành công cháu bé bị đối tượng nghi ngáo đá khống chế ảnh 1Cháu bé Phạm Mai Nga (đang uống sữa) được giải cứu khỏi sự khống chế của đối tượng Phạm Ngọc Hậu. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau hơn 5 giờ thuyết phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã giải cứu thành công một cháu bé 3 tuổi bị đối tượng nghi ngáo đá khống chế tại xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28/11, đối tượng Phạm Ngọc Hậu (sinh năm 1989, trú tại ở thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang) có biểu hiện ngáo đá đã cầm dao đuổi chém mẹ đẻ của mình nhưng không được.

Khi bị lực lượng Công an xã đuổi bắt, đối tượng Hậu chạy đến nhà chị Đàm Thị Hương ở cùng xóm.

[Tuyên phạt tử hình đối tượng ''ngáo đá'' chém người hàng loạt]

Lúc này chị Hương đang cho con là Phạm Mai Nga (sinh năm 2015) ăn thì bị Hậu khống chế, bế cháu Nga vào nhà tắm, khóa trái cửa và liên tục dùng dao đe dọa, khống chế cháu Nga.

Đến khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, sau nhiều giờ thuyết phục và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Ninh Giang đã giải cứu cháu Nga an toàn.

Hậu là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay, có 3 tiền án liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản.

Đối tượng này mới ra tù và nghi có sử dụng ma túy đá vào tối 26/11. Hậu là chú họ xa của nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục