Giải phóng phương tiện chở hàng 'mắc kẹt' tại cửa khẩu Lào Cai

Ban quản lý cửa khẩu Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tiết phương tiện bị “mắc kẹt” vào khu vực đỗ theo quy định, hạn chế thấp nhất sự hỗ loạn giao thông quanh khu vực cửa khẩu.
Giải phóng phương tiện chở hàng 'mắc kẹt' tại cửa khẩu Lào Cai ảnh 1Nhiều phương tiện chở hàng bị mắc kẹt tại cửa khẩu Lào Cai. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Chiều 24/8, ông Phạm Hùng, Phó Ban quản lý cửa khẩu Lào Cai, thông tin các lực lượng chức năng quan lý cửa khẩu Lào Cai đang nỗ lực phối hợp để giải phóng cho số phương tiện chở hàng hiện còn “mắc kẹt” tại cửa khẩu này.

Trước tình trạng nhiều phương tiện chở hàng bị “mắc kẹt” tại khu vực cửa khẩu, Ban quản lý cửa khẩu Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tiết phương tiện bị “mắc kẹt” vào khu vực đỗ theo quy định, hạn chế thấp nhất sự hỗ loạn giao thông quanh khu vực cửa khẩu.

Ban quản lý cửa khẩu Lào Cai, lực lượng biên phòng phối hợp cùng công an tổ chức triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu.

[Hơn 1.000 phương tiện chở hàng “mắc kẹt” tại cửa khẩu Lào Cai]

Ngoài ra, Ban quản lý cửa khẩu Lào Cai cũng đã trao đổi với phía Trung Quốc đề nghị kéo dài thời gian mở cửa khẩu để giải quyết lượng xe thùng rỗng; tăng số lượng lái xe trung chuyển phía Trung Quốc để giải quyết lượng xe thùng rỗng còn tồn bên phía cửa khẩu Việt Nam.

Theo Ban quản lý cửa khẩu Lào Cai, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này đã cơ bản được khôi phục nhanh hơn những ngày trước đây.

Phía Trung Quốc đã tăng cường thêm lái xe trung chuyển, công nhân bốc xếp hàng nên dự kiến từ 2-3 ngày tới sẽ giải quyết được cơ bản tình trạng phương tiện chở hàng bị “mắc kẹt” tại khu vực cửa khẩu.

Theo thống kê của lực lượng quản lý cửa khẩu Lào Cai, đến sáng 24/8, khu vực cửa khẩu còn khoảng 700 xe thùng rỗng của Trung Quốc đã giao hàng cho phía đối tác Việt Nam nhưng chưa thể bàn giao trở lại cho phía Trung Quốc.

Số phương tiện chở hàng của các doanh nghiệp Việt Nam chờ xuất sang Trung Quốc còn khoảng 100 xe và có khoảng 70 xe thùng rỗng của các doanh nghiệp Việt Nam chờ nhận hàng nhập khẩu từ phía Trung Quốc./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục