Giảm quy mô cuộc tập trận quân sự thường niên lớn nhất ở Đông Nam Á

Số lượng binh sỹ tham gia tập trận sẽ giảm từ 8.964 người xuống còn 3.460 người và những người tham gia sẽ phải tuân thủ các biện pháp y tế nghiêm ngặt để đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19.
Giảm quy mô cuộc tập trận quân sự thường niên lớn nhất ở Đông Nam Á ảnh 1Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung thường niên Hổ mang Vàng Mỹ-Thái Lan tại tỉnh Rayong, Thái Lan, ngày 28/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cuộc tập trận chung thường niên mang tên Hổ mang Vàng do Thái Lan và Mỹ tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 20/2 đến ngày 5/3 tới, với quy mô giảm.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Thái Lan, Đại tướng Natapol Boon-ngarm, cho biết số lượng binh sỹ tham gia tập trận sẽ giảm từ 8.964 người xuống còn 3.460 người và những người tham gia sẽ phải tuân thủ các biện pháp y tế nghiêm ngặt để đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19.

[Thái Lan, Mỹ giảm quy mô tập trận Hổ mang Vàng do biến thể Omicron]

Ngoài ra, sẽ không có các hoạt động diễn tập đổ bộ, di tản dân thường hay bắn đạn thật và quân số tham gia mỗi cuộc diễn tập sẽ giới hạn ở mức 500 người.

Các cuộc diễn tập sẽ được tiến hành ở Prachuap Khiri Khan, Lop Buri, Rayong, Chon Buri và Vịnh Thái Lan.

Theo kế hoạch, 20 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự thường niên lớn nhất ở Đông Nam Á này. Trong số đó, các quốc gia Singapore, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Mỹ sẽ tham gia đầy đủ.

Ấn Độ, Trung Quốc và Australia tham gia các cuộc diễn tập viện trợ nhân đạo.

Các nước khác, trong đó có Việt Nam, sẽ tham gia dự án Nhóm tăng cường lập kế hoạch đa quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục