Giao dịch trở lại ổn định, giá vàng trong nước tiếp tục trượt giảm

Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá vàng miếng trong phiên mở cửa sáng 10/2 do những tín hiệu không tích cực về giao dịch của đồng kim loại quý này trên thị trường thế giới.
Giao dịch trở lại ổn định, giá vàng trong nước tiếp tục trượt giảm ảnh 1Khách hàng đang mua vàng tại Công ty Phú Quý ngày Thần Tài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá vàng miếng trong phiên mở cửa sáng nay (10/2) ​do những tín hiệu ​không tích cực từ thị trường thế giới.

Tại thời điểm 8 giờ 45 phút, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1.225,8 USD/ounce, giảm khoảng 14 USD/ounce so với phiên trước.

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới sụt giảm là do ảnh hưởng bởi chính sách mới của nước Mỹ. Ở mức giá này, khi quy đổi theo tỷ giá USD trong nước, vàng thế giới tương đương 33,43 triệu đồng/lượng.

Cùng diễn biến trên, giá vàng trong nước ​cũng trượt giảm mạnh trong phiên mở cửa sáng nay.

Với thương hiệu SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết từ 36,75-37,05 triệu đồng/lượng, giảm 220.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Công ty Doji Hà Nội và Công ty Phú Quý cùng niêm yết giá bán vàng SJC ở mức 37,05 triệu đồng/lượng, giảm 170.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Từ đầu tuần đến sáng nay, thương hiệu SJC có 4 phiên tăng giá và 1 phiên giảm giá. Mức giá cao nhất trong tuần là 37,27 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu phiên mở cửa sáng nay cũng ​bốc hơi 2​00.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước, chiều mua và bán trong khoảng từ 34,48-3​4,​93 triệu đồng/lượng.

​Đại diện của Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết, lượng giao dịch đã ổn định trở lại kể từ sau ngày Thần Tài (6/2).

​Với mức giá hiện tại, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi thương hiệu SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cao hơn thế giới khoảng 3,62 triệu đồng/lượng (tăng hơn 300.000 đồng/lượng so với phiên trước).

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD áp dụng cho ngày 10/2 là 22.224 đồng/USD tăng 8 đồng/USD so với ngày 9/2.

Với biên độ tỷ giá +/-3%, sáng nay ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 22.605 đồng/USD và bán ra là 22.675 đồng/USD, giảm 25 đồng/USD so với cuối ngày hôm trước.

Ngân hàng BIDV niêm yết từ 22.610-22.680 triệu đồng/lượng, giảm 20 đồng/USD so với cuối ngày hôm qua.

Ngân hàng Vietinbank mua vào là 22.610 đồng/USD, bán ra là 22.680 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD so với cuối ngày 9/2, trong khi tỷ giá USD tại Ngân hàng Eximbank không đổi, niêm yết giá mua vào là 22.580 đồng/USD và bán ra là 2.680 đồng/USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).