Các hồng y này sẽ giúp Giáo hoàng thực hiện những thay đổi trong Curia (chínhquyền trung ương), cơ quan vốn bị quy trách nhiệm về một số vụ bê bối làm chaođảo tám năm tại vị của Giáo hoàng Benedict trước khi ông từ chức hồi tháng 2 vừaqua.
Các Hồng y bao gồm hai người đến từ châu Âu (Italy và Đức), hai từ MỹLatinh (Chile và Honduras), một từ Bắc Mỹ (Mỹ), một từ châu Á (Ấn Độ),một từ châu Phi và một từ Châu Đại dương.
Ủy ban này sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 1-3/10.
Quyết định lập ủy ban được đưa ra một tháng sau khi Francis được bầu làm người lãnh đạo 1,2 tỷ dân ở khắp thế giới, và một tuần sau khi ông thựchiện cuộc triệu tập đầu tiên về vụ bê bối quan liêu của Vatican, chỉđịnh một người lãnh đạo thuộc dòng tu chính Francis làm người số haitrong tổ chức chuyên giám sát tất cả các dòng tu của giáo hội.