Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tài trợ giúp đỡ nhân dân Sri Lanka

Bày tỏ cảm kích trước tình cảm của nhân dân, tăng, ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại sứ Prasanna Gamage cho biết sự chia sẻ này góp phần giúp nhân dân Sri Lanka vượt khó do khủng hoảng kinh tế.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tài trợ giúp đỡ nhân dân Sri Lanka ảnh 1Người dân mua thực phẩm tại khu chợ ở Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lễ trao tài trợ với số tiền 1 tỷ đồng giúp đỡ nhân dân Sri Lanka khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka tổ chức sáng 17/6.

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Prasanna Gamage, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka dự Lễ. Buổi lễ có sự chứng kiến trực tuyến của Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Hồ Thị Thanh Trúc, từ điểm cầu Sri Lanka.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Việt Nam và Sri Lanka có mối quan hệ lịch sử từ hàng nghìn năm, trong đó Phật giáo là cầu nối mở đường cho mối quan hệ văn hóa tương đồng giữa người dân hai nước. Việt Nam và Sri Lanka cũng có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Hai nước luôn dành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ chân tình.

Những năm gần đây, Phật giáo Sri Lanka và Chính phủ Sri Lanka đã tích cực tham gia, ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công ba kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc vào năm 2008, 2014 và năm 2019.

[LHQ bắt đầu viện trợ lương thực cho phụ nữ mang thai ở Sri Lanka]

Tại buổi lễ, qua Đại sứ Prasanna Gamage, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Sri Lanka đã tặng 1 tỷ đồng (gồm 500 triệu đồng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 20 nghìn USD của cư sĩ Xuân Trường và Phật tử chùa Bái Đính, cùng 50 triệu đồng của thành viên Hội hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka) tới Chính phủ và nhân dân Sri Lanka, với mong muốn đất nước này sớm vượt qua khó khăn, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.

Bày tỏ cảm kích trước tình cảm của nhân dân Việt Nam, tăng, ni và Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại sứ Prasanna Gamage cho biết, sự chia sẻ này là vô cùng cần thiết, góp phần giúp Chính phủ và nhân dân Sri Lanka vượt qua những khó khăn trước mắt.

Đây là hành động cụ thể thực hành lời dạy của Đức Phật về sự sẻ chia. Với nguồn lực được tài trợ, Chính phủ Sri Lanka sẽ sử dụng để mua sắm trang thiết bị y tế, dược phẩm - những mặt hàng đang rất thiếu ở nước này. Trong tuần sau, Đại sứ Prasanna Gamage sẽ cùng Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Hồ Thị Thanh Trúc thực hiện kế hoạch này.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đấu tranh giành độc lập, chống chủ nghĩa thực dân, Việt Nam và Sri Lanka luôn dành cho nhau sự giúp đỡ, ủng hộ rất chân tình.

Hơn 50 năm qua, quan hệ hữu nghị hai nước luôn khăng khít, có sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong các hoàn cảnh khó khăn. Phật giáo hai nước cũng có mối quan hệ rất đặc biệt, khi Hội Liên hữu Phật giáo thế giới được thành lập tại Thủ đô Colombo, Sri Lanka vào năm 1950 và phía bạn đã tạo mọi điều kiện, giúp đỡ chu đáo để Phái đoàn Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Tố Liên - vị sư trụ trì chùa Quán Sứ, thành viên sáng lập Hội - dẫn đầu Phái đoàn Phật giáo Việt Nam sang tham dự sự kiện.

Sáng kiến để Liên hợp quốc công nhận ngày Đức Phật đản sinh - ngày Tam hợp Vesak là lễ hội tôn giáo thế giới cũng xuất phát từ sáng kiến của Chính phủ Sri Lanka./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục