Giới đầu tư kêu gọi 5 ngân hàng châu Âu ngừng tài trợ dự án dầu khí

Tổ chức phi lợi nhuận ShareAction - tập hợp các nhà đầu tư quản lý tài sản trị giá hơn 1.500 tỷ USD kêu gọi các tập đoàn tài chính lớn ngừng tài trợ trực tiếp cho các mỏ dầu khí mới trong năm nay.
Giới đầu tư kêu gọi 5 ngân hàng châu Âu ngừng tài trợ dự án dầu khí ảnh 1Barclays là một trong số 5 tập đoàn tài chính mà ShareAction kêu gọi ngừng tài trợ cho các dự án dầu khí. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 10/2, Tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm ShareAction cho biết các ngân hàng châu Âu có nguy cơ gây rủi ro cho con đường tiến tới mức phát thải carbon bằng 0 và tăng trưởng năng lượng tái tạo, trừ khi họ ngừng tài trợ trực tiếp cho các mỏ dầu khí mới trong năm nay.

ShareAction - tập hợp các nhà đầu tư quản lý tài sản trị giá hơn 1.500 tỷ USD - cho biết họ đã đưa ra yêu cầu trong các bức thư được gửi tới những người đứng đầu các tập đoàn tài chính lớn như Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank và Societe Generale trong tuần này.

Tổ chức này cho biết các bên ký kết của nhà đầu tư bao gồm Aegon Asset Management, La Française Asset Management và Chương trình hưu trí chính quyền địa phương của Anh.

[EU cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng sạch]

Theo ShareAction, năm ngân hàng nói trên và thêm ngân hàng HSBC của Anh được xếp hạng là các nhà tài chính lớn nhất châu Âu thúc đẩy các công ty dầu khí hàng đầu mở rộng sản xuất từ năm 2016 đến năm 2021.

Tuy nhiên, HSBC cho biết vào tháng 12/2022 rằng họ sẽ ngừng tài trợ trực tiếp cho các mỏ dầu khí mới, cùng xu hướng với các ngân hàng khác.

Jeanne Martin, Giám đốc Chương trình Ngân hàng của ShareAction, cho biết: “Các nhà đầu tư đang thông báo cho các ngân hàng này rằng họ sẽ phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng nếu họ không hành động sớm để chấm dứt nguồn tài trợ cho việc khai thác các mỏ dầu khí mới."

Người phát ngôn của Barclays cho biết ngân hàng này tin rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất bằng cách hợp tác với khách hàng khi họ chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.

BNP Paribas cho biết họ đã tiết lộ các mục tiêu mới vào tháng trước để "đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon," bao gồm cả việc chấm dứt tài trợ cho thăm dò và sản xuất dầu khí mới và cắt giảm việ tiếp xúc với lĩnh vực khí đốt.

Credit Agricole cho biết họ đã kết thúc tài trợ cho các dự án khai thác dầu mới và họ có kế hoạch đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Mặc dù các ngân hàng đã thắt chặt các tiêu chí cho vay đối với các dự án nhiên liệu hóa thạch như một phần trong cam kết cắt giảm lượng khí thải carbon xuống 0% vào năm 2050, nhưng các nhóm hành động vì môi trường cho biết họ đang làm quá ít và quá muộn.

Vào năm 2021, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhấn mạnh rằng để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ này, các tập đoàn tài chính không được đầu tư vào các dự án cung cấp dầu, khí đốt và than mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục