Gói cứu trợ chống lạm phát của Đức có thể lên tới 13 tỷ euro

Bộ Tài chính Đức ngày 7/9 cho biết gói cứu trợ để giúp người dân và các công ty đối phó với lạm phát tăng vọt sẽ lên tới 13 tỷ euro trong năm nay, trong đó chính phủ liên bang sẽ đóng góp tới 12 tỷ US
Gói cứu trợ chống lạm phát của Đức có thể lên tới 13 tỷ euro ảnh 1Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Đức tại Berlin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Đức ngày 7/9 cho biết gói cứu trợ để giúp người dân và các công ty đối phó với lạm phát tăng vọt sẽ lên tới 13 tỷ euro (12,86 tỷ USD) trong năm nay, trong đó chính phủ liên bang sẽ đóng góp tới 12 tỷ USD.

Trong bối cảnh lạm phát tăng vọt lên 7,9% trong tháng 8/2022, Berlin đã phải chịu sức ép cũng cấp thêm hỗ trợ cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng tăng.

Theo một thông báo từ Bộ trên hôm 4/9, viện trợ cho năm 2023 sẽ lên tới khoảng 42,5 tỷ euro, trong đó 24,6 tỷ euro từ ngân sách liên bang.

Khoản thanh toán một lần 300 euro cho những người hưu trí sẽ chiếm gần một nửa khoản cứu trợ đã cam kết cho năm 2022, lên tới 6 tỷ euro, trong khi các công ty sử dụng nhiều năng lượng sẽ nhận được tổng cộng 3 tỷ euro trong năm nay và năm 2023.

[Quốc hội Đức thảo luận về việc tăng chi tiêu quốc phòng]

Khoảng 8,5 tỷ euro sẽ được dành để giảm thuế giá trị gia tăng đối với tiêu thụ khí đốt trong năm 2022 và 2023. Còn số tiền 10,1 tỷ euro, phần lớn nhất trong số tiền được phân bổ, sẽ được dành để nâng ngưỡng thuế thu nhập để đối phó với lạm phát vào năm 2023, như đã nêu vào tháng 8/2022.

Trong năm 2023, sẽ cần tới 3 tỷ euro để chi cho việc hỗ trợ vé đi lại các phương tiện giao thông, sau khi được hỗ trợ giảm xuống mức 9 euro/vé trong Hè này.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục