Hà Giang: Phát hiện số lượng lớn gỗ nghiến tàng trữ trái phép

Chiều 28/10, kiểm tra một gia đình ở xã Minh Tân (Hà Giang), lực lượng kiểm lâm phát hiện 66 thanh gỗ nghiến và 38 thớt gỗ nghiến với tổng khối lượng quy tròn hơn 2,5m3 gỗ, được tàng trữ trái phép.
Hà Giang: Phát hiện số lượng lớn gỗ nghiến tàng trữ trái phép ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 29/10, ông Bùi Văn Đông, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cho biết: Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang vừa phát hiện và tịch thu số lượng lớn gỗ nghiến (nhóm IIa) tàng trữ trái phép tại thôn Thượng Lâm, xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên).

Trước đó, chiều 28/10, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang nhận được tin tố giác tội phạm của nhân dân báo tại gia đình anh Phìn Sào Chẩn, thôn Thượng Lâm, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên có tàng trữ một khối lượng lớn gỗ nghiến trái phép.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang đã triển khai lực lượng xuống kiểm tra phát hiện 66 thanh gỗ nghiến và 38 thớt gỗ nghiến với tổng khối lượng quy tròn hơn 2,5m3 gỗ.

[Gia Lai: Khởi tố nhóm nhân viên quản lý rừng khai thác gỗ trái phép]

Qua làm việc, chủ nhân số gỗ trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ, đồng thời thừa nhận toàn số gỗ trên là do gia đình tự đi khai thác trên rừng về.

Các cơ quan chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số gỗ trên để khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Bùi Văn Đông, hiện đang là thời điểm cuối năm, tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép diễn biến khá phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

Vì vậy, cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp, hỗ trợ của quần chúng nhân dân để làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục