Hà Giang: Xét nghiệm nhanh, truy vết người có liên quan đến BN 268

Trong hai ngày 23 và 24/4, đã có 542 người ở Đồng Văn được xét nghiệm nhanh. Theo dự kiến, có khoảng 1.000 người phải tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19.
Hà Giang: Xét nghiệm nhanh, truy vết người có liên quan đến BN 268 ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 số 268 tại Khu cách ly Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn (Hà Giang). (Nguồn: TTXVN)

Sáng 25/4, ông Lương Triệu Huynh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn, cho biết từ ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân ở huyện Đồng Văn có liên quan đến bệnh nhân số 268.

Trong hai ngày 23 và 24/4, đã có 542 người được xét nghiệm nhanh. Theo dự kiến, có khoảng 1.000 người phải tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19.

Đến sáng 25/4, huyện Đồng Văn đã truy vết được 79 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 268, những người có tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) với bệnh nhân số 268 là 577 người.

[Dịch COVID-19: Bệnh nhân số 268 ở Hà Giang đã âm tính lần 1]

Theo ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, việc triển khai xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân ở huyện Đồng Văn là một trong những biện pháp tiếp tục truy vết nguồn gốc lây bệnh cũng như truy vết các đối tượng F3 và F4 nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn.

Anh Vàng Quyết Đức, tổ 5, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang), là một trong số người dân của thị trấn Đồng Văn đến thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19, cho biết: "Tôi có liên quan tới người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân 268 nên rất muốn được xét nghiệm nhanh để biết mình có bị lây bệnh không. Từ kết quả ấy, cá nhân tôi cũng như người dân ở thị trấn sẽ có các biện pháp cách ly, điều trị nếu mình bị lây bệnh, đảm bảo an toàn cho mình, cho gia đình và cộng đồng."

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã yêu cầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; thành lập thêm nhiều điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại huyện Đồng Văn - nơi ghi nhận ca bệnh số 268, đây cũng là trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại Hà Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục