Hà Nam: Bắt nhóm đối tượng giả vờ mua rồi cướp giật điện thoại

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do đều là những người đang nợ nần, nên đã vào mạng xã hội Facebook tham gia hội, nhóm “Hội những người vỡ nợ thích làm liều” để trao đổi, trò chuyện.
Hà Nam: Bắt nhóm đối tượng giả vờ mua rồi cướp giật điện thoại ảnh 1Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cùng các đối tượng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/3, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an thành phố Phủ Lý vừa bắt giữ nhóm đối tượng “cướp giật tài sản” là điện thoại iPhone 13 Pro Max trị giá khoảng 37 triệu đồng.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 21/3 vừa qua, Công an thành phố Phủ Lý đã tiếp nhận trình báo của nhân viên cửa hàng điện thoại FPT shop thuộc tổ Hồng Phú, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, có nhóm đối tượng nam giới vào cửa hàng giả vờ mua điện thoại rồi cướp giật bỏ chạy ra ôtô đang mở cửa chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét các đối tượng.

Xác định đây là thủ đoạn hoạt động phạm tội mới trên địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Công an thành phố Phủ Lý xác lập chuyên án, nhanh chóng điều tra làm rõ.

[Cần Thơ: Băng cướp giật điện thoại di động bị bắt sau 2 giờ gây án]

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi rà soát, khoanh vùng các đối tượng khả nghi, đến ngày 24/3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã xác định 4 đối tượng gây ra vụ cướp giật gồm: Nguyễn Đình Hiệp (sinh năm 1995, trú tại phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý); Đỗ Minh Hưng (sinh năm 1982, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội); Nguyễn Tú Anh (sinh năm 1996, trú tại Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) và Đỗ Đức Cường (sinh năm 1991, trú tại xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do đều là những người đang nợ nần, nên đã vào mạng xã hội Facebook tham gia hội, nhóm “Hội những người vỡ nợ thích làm liều” để trao đổi, trò chuyện.

Chiều 21/3 vừa qua, các đối tượng rủ nhau thuê ôtô từ Việt Trì về thành phố Phủ Lý, đến cửa hàng điện thoại FPT shop, giả vờ mua điện thoại. Lợi dụng lúc cửa hàng vắng khách và sơ hở của nhân viên bán hàng, các đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max, trị giá khoảng 37 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, các đối tượng Hiệp, Hưng và Cường còn khai nhận vào tối 20/3 vừa qua đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Duy Tiên.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục