Hà Nam liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép

Lực lượng chức năng tại Hà Nam phát hiện các vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển sáu bệ pháo loại 36 quả, hai bệ pháo loại 100 quả và hai bệ pháo dây; năm dàn pháo hoa nổ;...
Hà Nam liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép ảnh 125kg phát nổ trái phép bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/12, Công an tỉnh Hà Nam cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam về phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trong đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2021, các lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình tuyến, địa bàn, lĩnh vực quản lý, kịp thời phát hiện các vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo.

Cụ thể, vào tối 28/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh do Thiếu tá Lê Thanh Tùng làm tổ trưởng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 2000, trú tại xóm 4, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, bắt quả tang đối tượng tàng trữ năm dàn pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 7kg. Tại cơ quan Công an, Trọng khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên cho một người không quen biết từ Hà Nam về Nghệ An với giá 500.000 đồng, trong lúc đang chờ bắt xe khách tại Quốc lộ 1A đã bị bắt.

Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông đã bàn giao đối tượng và tang vật cho lực lượng chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

[Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn pháo và gỗ lậu tại biên giới]

Trước đó, khoảng 20 giờ 30, ngày 27/12 tại trạm dừng nghỉ đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình km 227 thuộc địa phận xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý (Hà Nam), Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an phá chuyên án bắt quả tang lái xe container Đặng Văn Quyền (sinh năm 1983, trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đang tàng trữ sáu bệ pháo loại 36 quả, hai bệ pháo loại 100 quả và hai bệ pháo dây với tổng trọng lượng 25kg.

Tại Cơ quan Công an, Quyền khai nhận mua số pháo trên từ Lạng Sơn về để chơi Tết.

Đêm 23/12, tại tuyến đường thôn Siêu Nghệ, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp, Công an huyện Kim Bảng đã phát hiện, bắt quả tang Dương Tiến Thành (sinh năm 2004) và Đỗ Văn Sơn (sinh năm 1992), cùng trú tại xã Đại Cương đang vận chuyển pháo nổ trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ năm bệ pháo hoa nổ, năm quả pháo trứng với tổng trọng lượng 7,3kg, số tiền 500.000 đồng và xe máy 90B3-13494 là phương tiện các đối tượng dùng để vận chuyển pháo. Bước đầu, Thành và Sơn khai nhận mua số pháo trên về để sử dụng.

Cơ quan đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục