Hà Nội: Bắt tạm giam Mai Phan Lợi để điều tra về hành vi trốn thuế

Ông Mai Phan Lợi, sinh năm 1971, quê quán tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng, bị bắt vì hành vi trốn thuế.
Hà Nội: Bắt tạm giam Mai Phan Lợi để điều tra về hành vi trốn thuế ảnh 1Ông Mai Phan Lợi. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Ngày 2/7, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Mai Phan Lợi (sinh năm 1971, quê quán tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng) vì có hành vi trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Viện Kiểm sát Nhân nhân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định và lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đối với Mai Phan Lợi.

Ông Mai Phan Lợi từng là Phó Tổng Thư ký tòa soạn, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội.

[Infographics] Vì sao ông Mai Phan Lợi bị thu hồi thẻ nhà báo

Ngày 20/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định 1063-QĐ/BTTTT về việc thu hồi thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi, được cấp tại Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, do mắc vi phạm.

Theo quyết định thu hồi thẻ nhà báo, ông Mai Phan Lợi đã "xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam; gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội của những cán bộ, chiến sỹ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ; làm tổn hại đến uy tín của đội ngũ những người làm báo."

Trước đó, ở nhóm Diễn đàn Nhà báo trẻ trên Facebook, ông Mai Phan Lợi đã gây bức xúc dư luận khi tiến hành một cuộc thăm dò liên quan đến vụ máy bay CASA 212 bị mất tích trên diễn đàn này.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội tích cực điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục