Hà Nội: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng khống chế người, cướp tài sản

Ngày 16/1, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ đối tượng dùng dao chém lái xe taxi, trong khi Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp chủ nhà, cướp tài sản.
Hà Nội: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng khống chế người, cướp tài sản ảnh 1Đỗ Ngọc Tú sau khi bị bắt giữ. (Nguồn: VTC)

Ngày 16/1, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy vừa bắt giữ đối tượng Vũ Hoàng Huân (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở xã Đoàn Đào (Phù Cừ, Hưng Yên), để điều tra liên quan đến vụ việc dùng dao chém lái xe taxi xảy ra trên đường Đỗ Quang, phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 15/1, anh Đ.V.H (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) được đối tượng Vũ Hoàng Huân thuê chở bằng ôtô từ nhà lên Hà Nội.

Khi anh Đ.V.H. chở Huân đến khu vực đường Đỗ Quang, thì Huân bảo dừng xe lại và hỏi hết bao nhiêu tiền. Khi anh Đ.V.H. đang chờ nhận tiền thì bất ngờ bị Huân chém 1 phát vào cổ bên phải.

Anh Đ.V.H quay lại, thấy Huân cầm dao nên đã giằng co với Huân đồng thời hô “cướp,” khiến đối tượng sợ, bỏ chạy vào một con ngõ trên phố Đỗ Quang tẩu thoát.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy đã có mặt ngay tại hiện trường xảy ra vụ án, kịp thời đưa nạn nhân vào Bệnh viện Giao thông vận tải để sơ cứu, sau đó tiếp tục chở nạn nhân lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi hết sức tàn độc bằng những nhát chém chí mạng, lực lượng chức năng Công an quận Cầu Giấy quyết tâm khẩn trương truy bắt bằng được đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Đến 13h30 ngày 16/1, chưa đầy 24 tiếng sau khi gây án, đối tượng Vũ Hoàng Huân đã bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

[Hà Nội: Bắt giữ đối tượng cứa cổ tài xế taxi để cướp tài sản]

Cũng trong ngày, Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp chủ nhà, cướp tài sản ở phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Cụ thể, vào khoảng 1h30 ngày 16/1, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Đỗ Ngọc Tú (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 14/1, chị N.T.N.L (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đang ngồi ghế sofa ở phòng khách, sát cửa ra vào của gia đình thì có một người đàn ông, khoảng hơn 30 tuổi, đi vào, dùng dao bấm khống chế, yêu cầu chị N.T.N.L chỉ nơi cất tiền. 

Sau đó, đối tượng khống chế chị N.T.N.L đưa lên phòng ngủ ở tầng 2, mở tất cả các tủ để lục tìm tài sản, nhưng không tìm được gì. Đối tượng yêu cầu chị N.T.N.L mở ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại và bắt chị này đưa thẻ ATM cùng mật khẩu để rút tiền.

Trước khi tẩu thoát, đối tượng lấy luôn chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max. Khi ra đến cây ATM của ngân hàng BIDV, đối tượng đã rút được 3 triệu đồng từ thẻ của chị N.T.N.L.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương truy xét, đến 1h30 ngày 16/1, Công an quận Nam Từ Niêm đã bắt giữ được đối tượng gây án là Đỗ Ngọc Tú. Hiện đối tượng đang cách ly tại khu thu dung Trại Tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Công an quận Nam Từ Liêm cũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục