Hà Nội phát hiện, xử phạt 759 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, lập hồ sơ, tham mưu với chính quyền các cấp xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch đối với 759 trường hợp trong 24 giờ.
Hà Nội phát hiện, xử phạt 759 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch ảnh 1Công an thành phố Hà Nội kiểm tra giấy đi đường của người dân. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 31/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 11 giờ ngày 30/8 đến 11 giờ ngày 31/8, lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 23 chốt ở các cửa ngõ Thủ đô đã kiểm soát 10.162 lượt phương tiện (trong đó có 25 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 13.924 lượt người qua chốt.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu 1.800 lượt phương tiện không vào thành phố, 496 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố; phát hiện, xử phạt hành chính 59 trường hợp.

Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, lập hồ sơ, tham mưu với chính quyền các cấp xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch đối với 759 trường hợp.

Trong số đó, 78 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 2 cơ sở không tạm dừng hoạt động kinh doanh; 679 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...

Đáng chú ý, trong ngày 31/8, liên quan đến vụ việc 9 thanh niên đi xe lạng lách đánh võng "thông chốt" kiểm dịch, Công an phường đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm thanh niên vì ra đường không có lý do chính đáng. Trong số đó, 6 trường hợp dưới 16 tuổi bị phạt cảnh cáo; 2 trường hợp từ 14-16 tuổi bị phạt 1 triệu đồng, 1 trường hợp bị phạt 2 triệu đồng.

[Bức tranh nhiều màu sắc trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Hà Nội]

Trước đó, ngày 30/8, nhóm thanh niên gồm: N.N.H. (sinh năm 2002, trú tại phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); N.T.Q. (sinh năm 2005) và P.T.D. (sinh năm 2006) cùng trú tại phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội; C.M.H. (sinh năm 2005), N.V.D (sinh năm 2006), L.H.L. (sinh năm 2006), T.Đ.M. (sinh năm 2005), N.X.L. (sinh năm 2005), C.T.L. (sinh năm 2007) cùng trú tại phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, phóng xe chạy dọc tuyến Phạm Văn Đồng, bóp còi, rú ga, rượt đuổi trêu đùa nhau, thông chốt kiểm dịch và tụ tập nhau ở phường Phú Thượng.

Tổ công tác Công an phường Xuân Đỉnh đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Bắc Từ Liêm) xác minh, xác định nhân thân nhóm thanh niên trên và mời các đối tượng trên đến trụ sở công an để làm việc.

Do nhóm thanh niên không có hung khí, 8 trong 9 trường hợp từ 14 đến chưa đủ 18 tuổi; không đủ căn cứ để xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an phường Xuân Đỉnh đã mời bố mẹ, người giám hộ của nhóm thanh niên trên đến trụ sở Công an phường để làm việc, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật./.

Nhằm siết chặt công tác phòng, chống dịch COVID-19, những ngày qua, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai tổ công tác đặc biệt, hoạt động linh hoạt trên nhiều tuyến phố cổ để kiểm soát 100% người và phương tiện lưu thông trên địa bàn quận. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhằm siết chặt công tác phòng, chống dịch COVID-19, những ngày qua, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai tổ công tác đặc biệt, hoạt động linh hoạt trên nhiều tuyến phố cổ để kiểm soát 100% người và phương tiện lưu thông trên địa bàn quận. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tổ công tác đặc biệt của Công an quận Hoàn Kiếm hoạt động không cố định mà linh hoạt trên nhiều tuyến phố cổ, bám sát từng địa bàn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tổ công tác đặc biệt của Công an quận Hoàn Kiếm hoạt động không cố định mà linh hoạt trên nhiều tuyến phố cổ, bám sát từng địa bàn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Khi tổ công tác đặc biệt hoạt động ở địa bàn nào, công an phường sở tại có trách nhiệm thông báo cho cán bộ Ủy ban nhân dân phường phối hợp cùng để đảm bảo việc xử lý nghiêm minh. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Khi tổ công tác đặc biệt hoạt động ở địa bàn nào, công an phường sở tại có trách nhiệm thông báo cho cán bộ Ủy ban nhân dân phường phối hợp cùng để đảm bảo việc xử lý nghiêm minh. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tất cả phương tiện lưu thông trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đều được kiểm soát chặt chẽ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tất cả phương tiện lưu thông trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đều được kiểm soát chặt chẽ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tại chốt kiểm soát phố Huế. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tại chốt kiểm soát phố Huế. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tổ công tác của công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra giấy đi đường của người tham gia giao thông. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tổ công tác của công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra giấy đi đường của người tham gia giao thông. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tổ công tác kiểm tra giấy đi đường của phương tiện lưu thông trên tuyến phố Huế. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tổ công tác kiểm tra giấy đi đường của phương tiện lưu thông trên tuyến phố Huế. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người đi đường tại chốt kiểm soát phố Huế. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người đi đường tại chốt kiểm soát phố Huế. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người đi đường tại chốt kiểm soát phố Huế. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người đi đường tại chốt kiểm soát phố Huế. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục