Hà Nội: Tăng chỉ số cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng

UBND thành phố Hà Nội lưu ý, mỗi sở, ban, ngành cần phải chọn sự đột phá ngay từ đầu năm 2011, góp phần tăng chỉ số cạnh tranh.
Tại buổi họp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 16/11, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phí Thái Bình lưu ý, trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, mỗi sở, ban, ngành cần phải chọn cho mình sự đột phá ngay từ đầu năm 2011, qua đó góp phần cùng thành phố khắc phục những hạn chế về chất lượng tăng trưởng, tăng chỉ số cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Năm 2010, nhìn chung cùng với sự phục hồi kinh tế của cả nước, kinh tế Thủ đô đã vượt qua suy giảm và đạt tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng 11% so với năm 2009, cao hơn chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra và gấp 1,64 lần mức tăng chung của cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp-xây dựng tăng đáng kể, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Với kết quả này, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2006-2010 của Hà Nội đạt 10,7%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 37 triệu đồng (tương đương 1.950 USD).

Cũng trong năm 2010, an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo tốt hơn, các lĩnh vực sự nghiệp văn hoá xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Đặc biệt thành phố đã hoàn thành tốt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đã góp phần bồi đắp, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước về thủ đô anh hùng nghìn năm văn hiến, góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội-Hà Nội vì cả nước.”

Tuy nhiên, một số ý kiến thảo luận tại cuộc họp cho rằng chất lượng tăng trưởng và chỉ số cạnh tranh của thành phố vẫn chưa được mong muốn. Chất lượng tăng trưởng về cơ bản đã được cải thiện nhưng lại phải bỏ nhiều tiền để xử lý môi trường; quản lý đô thị còn yếu kém, đầu tư vẫn còn dàn trải.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phí Thái Bình cho rằng thành phố có nguồn lực, nhưng thủ tục đầu tư đã kéo sự phát triển chậm lại. Do đó cần tạo sự đột phá trong cải cách hành chính. “Phải tập trung cải cách thủ tục để giải phóng dòng tiền cho đầu tư phát triển xã hội,” ông Phí Thái Bình nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc họp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện phân cấp quản lý một số lĩnh vực kinh tế xã hội giai đoạn 2009-2010 và phương án phân cấp quản lý giai đoạn 2011-2015.

Quan điểm chung được tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất là dù theo nguyên tắc nào, cần đảm bảo tính đồng bộ giữa phân cấp kinh tế xã hội và phân cấp nguồn chi, nhiệm vụ chi, trong đó đặc biệt đảm bảo tính hệ thống, chức năng phối hợp tốt ở các lĩnh vực như quản lý đô thị, quản lý hè, đường, chiếu sáng công cộng, điện nước, hệ thống thuỷ lợi, y tế, phòng chống dịch bệnh.

Một số nội dung quan trọng được dự thảo trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 của thành phố cũng đã được tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố cho ý kiến trong phiên họp này./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục