Hà Nội: Triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Hà Nội: Triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy ảnh 1Tang vật thu giữ và nhóm đối tượng (ảnh nhỏ). (Nguồn: tienphong.vn)

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng gồm Phạm Khắc Kiên (sinh năm 1978) và Phạm Văn Hoàng (sinh năm 2000), cùng trú tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng); Phạm Văn Nam (sinh năm 1965, trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình), Nguyễn Đức Quang (sinh năm 1977, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1990, trú tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh).

Quá trình điều tra ban đầu, Công an quận Tây Hồ xác định hàng đêm, đối tượng Phạm Khắc Kiên và Phạm Văn Hoàng đi xe máy xung quanh khu vực quận Tây Hồ, quan sát nhà nào sơ hở thì dùng kìm mở khóa và đột nhập vào trộm cắp.

[Thanh Hóa: Bắt siêu trộm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy]

Từ tháng 11/2021 đến khi bị bắt vào đầu tháng 12/2021, Kiên và Hoàng đã gây ra 3 vụ trộm lớn, tài sản lên tới hàng chục xe máy, cùng nhiều vật dụng có giá trị khác.

Điển hình như từ 1 giờ 30 đến 4 giờ 30 ngày 7/11, Phạm Khắc Kiên và Phạm Văn Hoàng đã lấy trộm 5 chiếc xe máy tại một ngôi nhà ở ngõ 68 phố Từ Hoa, phường Quảng An (Tây Hồ).

Sau mỗi phi vụ lấy trộm được xe, Phạm Khắc Kiên và Phạm Văn Hoàng trực tiếp mang xe đi tiêu thụ cho các đối tượng Phạm Văn Nam, Nguyễn Đức Quang và Nguyễn Văn Thế.

Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục