Hà Nội: Xảy ra hai vụ cháy nhà dân tại quận Hai Bà Trưng và quận Ba Đình

Trong chiều 25/3, hai vụ cháy nhà dân đã xảy ra tại ngôi nhà số 8, ngõ 257 Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng và số 29, ngách 12/35, đường Phan Kế Bính, quận Ba Đình.

Lực lượng chức năng triển khai phương án dập lửa trong vụ cháy nhà tại số 29, ngách 12/35, đường Phan Kế Bính, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng triển khai phương án dập lửa trong vụ cháy nhà tại số 29, ngách 12/35, đường Phan Kế Bính, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/3, hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà số 8, ngõ 257 Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khu vực cháy được xác định là tầng tum của ngôi nhà.

Thời điểm xảy ra cháy, chị Bùi Ánh N đang ở trong nhà. Nghe tiếng tri hô, cùng với sự giúp đỡ của người dân, chị Bùi Ánh N đã kịp thời thoát ra ngoài.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phường Thanh Nhàn, mỗi khu dân cư của phường đều được trang bị dụng cụ chữa cháy như bình xịt bọt, xịt khí tại chỗ. Sau khi tiếp nhận thông tin báo từ phía người dân, lực lượng tại chỗ của địa bàn dân cư số 6 đã phối hợp cùng Công an phường Thanh Nhàn tổ chức chữa cháy ban đầu.

Cùng lúc đó, phương tiện và cán bộ, chiến sỹ của Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hai Bà Trưng kịp thời có mặt để triển khai các biện pháp chống cháy lan sang các tầng khác và nhà liền kề.

Đến khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định khu vực cháy thuộc phòng thờ của ngôi nhà, có diện tích khoảng 20m2.

Vụ hỏa hoạn làm hư hại một máy giặt, một máy điều hòa không khí cùng một số đồ vật khác. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, vào 13 giờ 52 ngày 25/3, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở số 29, ngách 12/35, đường Phan Kế Bính (thông với ngõ 58 Đào Tấn, quận Ba Đình). Đám cháy được xác định phát ra từ tầng 3 ngôi nhà 5 tầng.

Khu dân cư xảy ra hỏa hoạn được trang bị thiết bị phòng cháy tại chỗ. Vụ hỏa hoạn đã được lực lượng tại chỗ kết hợp với cán bộ, chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận nhanh chóng khống chế, không để cháy lan sang nhà liền kề.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục