Hà Tĩnh: Điều tra vụ nghi phạm gây án giết người rồi nhảy cầu tự tử

Lực lượng Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tiến hành khoanh vùng, điều tra vụ nghi phạm Nguyễn Văn Tuấn gây án giết người rồi nhảy cầu tự tử.
Hà Tĩnh: Điều tra vụ nghi phạm gây án giết người rồi nhảy cầu tự tử ảnh 1Thi thể nghi phạm Nguyễn Văn Tuấn được tìm thấy vào sáng 28/6 trên sông Lam đoạn cầu Cửa Hội. (Nguồn: baohatinh.vn)

Ngày 28/6, Công an huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang điều tra vụ việc nghi phạm Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền, nhảy cầu Cửa Hội tự tử sau khi gây án trước đó một ngày.

Theo ghi nhận, khoảng 9 giờ ngày 28/6, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và người dân đã vớt được thi thể Nguyễn Văn Tuấn trên sông Lam, đoạn cầu Cửa Hội thuộc địa phận xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân.

Qua xác minh cũng như lời khai của gia đình, Nguyễn Văn Tuấn đã gọi điện cho người thân trước khi nhảy cầu do lo sợ khi đã gây án giết người.

[Hà Tĩnh: Bắt tạm giam hai cha con về hành vi giết người]

Trước đó, trưa 27/6, anh Hoàng Văn Hân (sinh năm 1975) và bố là Hoàng Văn Táo (sinh năm 1951) ở thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, bị hai người đàn ông lạ mặt, trong đó có Nguyễn Văn Tuấn đến trang trại của gia đình hành hung. Đánh người xong, hai đối tượng bỏ đi.

Anh Hoàng Văn Hân được lực lượng chức năng và người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Ông Hoàng Văn Táo hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tiến hành khoanh vùng, điều tra vụ việc. Một trong hai đối tượng gây ra vụ việc trên là Nguyễn Văn Tuấn do lo sợ nên đã gọi điện cho người thân và nhảy cầu tự tử.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và truy bắt nghi phạm còn lại trong vụ án giết người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục