Hạ viện Mỹ gia hạn chương trình tín dụng thuế

Hạ viện Mỹ thông qua việc kéo dài chương trình tín dụng thuế cho những người mua nhà lần đầu thêm ba tháng với tỷ lệ áp đảo 409/5.
Với tỷ lệ áp đảo 409/5, Hạ viện Mỹ ngày 29/6 đã thông qua việc kéo dài chươngtrình tín dụng thuế cho những người mua nhà thêm ba tháng.

Chương trình tín dụng thuế trên cho phép những người ký hợp đồng mua nhàtrước hoặc trong ngày 30/4, hoàn tất hợp đồng trước ngày 1/7 sẽ được hưởng cáckhoản tín dụng thuế lên tới 8.000 USD và người mua nhà sẽ có thêm ba tháng đểhoàn tất hợp đồng. Hiện dự luật này đã được chuyển tới Thượng viện để bỏ phiếuthông qua.

Chương trình tín dụng thuế cho những người mua nhà lần đầu là một phầntrong gói phục hồi kinh tế của Tổng thống Barack Obama được thông qua năm 2009.Sau đó, Quốc hội Mỹ đã gia hạn chương trình mở rộng cho cả những người trước đóđã có nhà và muốn mua nhà mới với mức tín dụng có thể lên tới 6.500 USD.

Tính đến tháng Tư vừa qua, hơn 2,6 triệu người đã xin hưởng tín dụng thuếvới tổng số tiền là 18,7 tỉ USD.

Chương trình tín dụng thuế là một chương trình ưu đãi đặc biệt, trong đóchính phủ hoặc chính quyền một số địa phương cho phép người dân được hoãn đóngthuế thu nhập trong một thời gian nhất định nhằm tăng khoản tiết kiệm trong dânchúng, từ đó khuyến khích người dân đầu tư vào chứng khoán.

Mục đích của chương trình trên là tạo cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong dânchúng có thêm vốn để tích cực đầu tư vào chứng khoán, nhằm cải thiện tình hìnhkinh tế ở mỗi địa phương. Do đây là khoản tín dụng thuế nên sau một thời giannhất định, các nhà đầu tư phải hoàn trả khoản nợ thuế này cho Nhà nước nhưng khôngphải trả lãi.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo cho thấy tổng kim ngạch xuấtnhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của nước này trong bốn tháng đầu năm 2010 đạt1.235 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo bộ trên, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong nhữngtháng đầu năm 2010 đạt khoảng 529,5 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2009,đồng thời tăng mạnh ở hầu hết các thị trường chủ lực của nước này trong đó cóTrung Quốc (tăng 41,3%), Mexico (tăng 29,2%), Canada (tăng 23,3%), Nhật Bản(tăng 15%), Đức (tăng 5,8%) và Anh (tăng 5,7%).

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của cường quốc sốmột thế giới này cũng tăng lên mức 705,3 tỷ USD, cao hơn khoảng 18,6% so vớicùng kỳ năm 2009, trong đó, nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 575 tỷ USD, tăng 22,2%và nhập khẩu dịch vụ đạt khoảng 129,4 tỷ USD, tăng 5,2%.

Giới chuyên gia kinh tế cho rằng những số liệu ngoại thương trong nhữngtháng đầu năm 2010 cho thấy kinh tế Mỹ và các đối tác đang dần phục hồi.

Tại một cuộc họp về cải cách kinh tế ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama và Chủtịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke đều cho rằng nền kinh tếMỹ đang trên đà phục hồi, song khẳng định vẫn còn nhiều việc cần phải làm. ÔngObama nhấn mạnh nếu Washington duy trì và mở rộng các khoản trợ cấp thất nghiệp,nền kinh tế sẽ phát triển theo hướng đi lên.

Trong một diễn biến khác liên quan cùng ngày, các nghị sỹ Mỹ đã quyết địnhloại bỏ khoản phí ngân hàng trị giá 19 tỷ USD ra khỏi dự luật cải cách Phố Wallsau khi các nghị sỹ đảng Cộng hòa lên tiếng phản đối điều khoản trên, đồng nghĩavới việc các Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ sẽ khó có khả năng hội đủ 60/100 sốphiếu cần thiết thông qua dự luật.

Trước đó, sau phiên thảo luận căng thẳng kéo dài suốt đêm về những điềukhoản gai góc nhất, ngày 25/6, một ủy ban hỗn hợp gồm các đại diện của Thượngviện và Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cải cách Phố Wall, được đánh giá là mangtính bước ngoặt trong việc xem xét lại các quy định về tài chính nhằm tránh đểxảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính thế giới trong tương lai.

Theo kế hoạch, dự luật trên sẽ được chuyển đến toàn thể hai viện Quốc hộiMỹ để thông qua lần cuối và Tổng thống Obama có thể ký thành luật trước ngày4/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục