Hai công nhân vệ sinh tử vong vì rơi từ độ cao hơn 150m

Hai công nhân ở Hong Kong đã tử vong sau khi bị rơi từ độ cao hơn 152m tại một tòa chung cư do tấm ván sàn trên thang máy di động của họ bị vỡ làm đôi.

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng bản tiếng Anh, ngày 25/3, tại một tòa nhà cao tầng ở khu vực đỉnh Peak, hai công nhân đã tử vong sau khi bị rơi từ độ cao hơn 152m tại một tòa chung cư cao cấp, do tấm ván sàn trên chiếc thang máy di động của họ bị vỡ làm đôi.

Hai nạn nhân, một nam một nữ, đã bị rơi từ độ cao tương đương 50 tầng của Tòa tháp Tregunter 3 ở trên đường Tregunter Path và tử vong ngay tại chỗ.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn là tấm ván sàn của chiếc thang máy dành cho các lao động làm việc bên ngoài các tòa nhà cao tầng đã bất ngờ bị vỡ làm đôi, khiến cả hai người gặp nạn.

Một miếng kim loại của chiếc thang máy đã rơi xuống nóc một chiếc xe tải chuyển hàng, làm một công nhân 48 tuổi ở trong xe bị thương. Nạn nhân này đã được đưa đến bệnh viện Nữ hoàng Mary ở Pok Fu Lam để điều trị.

Cảnh sát cũng đang điều tra những thông tin nói rằng hai công nhân khác cũng có mặt trên chiếc lồng kim loại cao 8m đó, nhưng có vẻ như họ đã bám được vào phần khung thang máy khi tấm ván sàn bị gãy làm đôi, và hai người này đã trèo được trở lại Tòa tháp Tregunter 3.

Hai công nhân vệ sinh tử vong vì rơi từ độ cao hơn 150m ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: SCMP)

Các nguồn tin kể lại rằng hai người đàn ông này đã rời khỏi hiện trường trước khi đội cứu hộ có mặt và các nhân viên đội phòng chống tội phạm đang điều tra xem liệu các lao động bất hợp pháp có liên quan đến vụ việc này hay không.

Cục trưởng Cục Lao động và Phúc lợi Hong Kong Matthew Cheung Kin-chung đã mô tả vụ tai nạn thảm khốc này là “hiếm khi xảy ra và rất nghiêm trọng,” đồng thời cam kết tiến hành một cuộc điều tra toàn diện vụ tai nạn này.

Từ đầu năm đến nay, Hong Kong đã có tám người thiệt mạng vì tai nạn trong ngành xây dựng. Cục trưởng Matthew Cheung Kin-chung nhấn mạnh rằng đây là tình trạng đáng lo ngại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục