Hải Phòng đóng bốn tàu cá vỏ thép đầu tiên cho ngư dân

Bốn tàu đánh cá vỏ thép này nằm trong số 17 con tàu được phê duyệt đóng mới, vay vốn ưu đãi theo Nghị định 67; mỗi con tàu trị giá gần 19 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến năm tháng.
Hải Phòng đóng bốn tàu cá vỏ thép đầu tiên cho ngư dân ảnh 1Một tàu cá vỏ thép. (Ảnh minh họa. Nguyên Lý/TTXVN)

Ngày 19/8, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Thành Long tổ chức lễ ký kết hợp đồng đóng mới bốn tàu cá vỏ thép đầu tiên cho bốn ngư dân xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy).

Bốn tàu đánh cá vỏ thép này nằm trong số 17 con tàu được phê duyệt đóng mới, vay vốn ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản. Mỗi con tàu trị giá gần 19 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến năm tháng.

Bốn ngư dân sẽ sở hữu những chiếc tàu này là ông Hoàng Văn Triều, Nguyễn Văn Thuấn, Đồng Văn Duy và Nguyễn Văn Vượng.

Ông Ngô Tùng Lâm, Phó tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Thành Long, cho biết các tàu cá được đóng theo các mẫu tàu (21 mẫu tàu) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành. Từ đầu năm 2015 đến nay, đơn vị này đã đóng và cho thuê chín mẫu tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục