Hải quân Hàn Quốc hạ thủy tàu huấn luyện đầu tiên, tải trọng 4.500 tấn

Lễ hạ thủy con tàu ATH-81 Hansando - tàu huấn luyện đầu tiên của Hải quân Hàn Quốc - sẽ diễn ra tại xưởng đóng tàu của hãng Hyundai Heavy Industries ở thành phố miền Đông Nam Ulsan.
Hải quân Hàn Quốc hạ thủy tàu huấn luyện đầu tiên, tải trọng 4.500 tấn ảnh 1Tàu ATH-81 Hansando. (Nguồn: Yonhap)

Tàu huấn luyện đầu tiên của Hải quân Hàn Quốc theo kế hoạch sẽ được hạ thủy vào chiều 16/11.

Lễ hạ thủy con tàu mang tên ATH-81 Hansando sẽ diễn ra tại xưởng đóng tàu của hãng Hyundai Heavy Industries ở thành phố miền Đông Nam Ulsan của Hàn Quốc.

Tàu ATH-81 Hansando dự kiến được đưa vào hoạt động vào đầu năm 2021. Con tàu có tải trọng 4.500 tấn, dài 142m này có thể chạy hơn 12.000km với tốc độ 33 km/h.

[Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm chiến lược tự chế nặng 3.000 tấn]

Tàu được trang bị các hải pháo 76 và 40 ly cùng hệ thống mồi bẫy chống tên lửa. Hơn 400 người có thể ở trên chiếc tàu này.

Ngoài các phòng thuyết trình lớn, trên tàu còn có các phòng khám, phòng phẫu thuật và nhiều giường bệnh để biến thành tàu bệnh viện khi cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục