Hải quân Thái bác cáo buộc liên quan tới vụ nổ ở Bangkok

Hải quân Thái Lan đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nhân viên của lực lượng này liên quan tới vụ đánh bom làm 28 người bị thương ở Bangkok.
Hải quân Thái bác cáo buộc liên quan tới vụ nổ ở Bangkok ảnh 1Lực lượng an ninh điểu tra hiện trường một vụ nổ ngày 19/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 20/1, lực lượng Đặc nhiệm Hải quân Thái Lan đã kiên quyết bác bỏ những cáo buộc cho rằng một số nhân viên của lực lượng này liên quan tới vụ đánh bom làm 28 người bị thương hôm 19/1 ở trung tâm thủ đô Bangkok - nơi những người biểu tình chống chính phủ đang tụ tập.

Chỉ huy Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt của Hải quân Thái Lan, Thiếu tướng Vinai Klom-in đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng có sỹ quan thuộc lực lượng Đặc nhiệm Hải quân dính líu tới các vụ bạo lực kiểu này sau vụ nổ hôm 17/1 làm 1 người thiệt mạng và 39 người biểu tình bị thương ở khu vực Patumwan.

Ông nhấn mạnh: "Những cáo buộc kiểu này chỉ làm mất uy tín của của Đặc nhiệm Hải quân mà các thành viên của lực lượng này chưa bao giờ làm hại ai. Chúng tôi là những binh sỹ chuyên nghiệp chưa bao giờ bắn một viên đạn vào dân thường."

Trước đó, 3 sỹ quan hải quân, thuộc Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt của Hải quân Thái Lan, đã bị bắt tại một trạm kiểm soát của cảnh sát ở gần Tòa nhà chính phủ, bị cáo buộc sở hữu súng ngắn trái phép và sử dụng xe tải nhỏ có biển kiểm soát giả.

Những người này còn bị tình nghi được thuê để bảo vệ cho những người biểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.