Hải quan TP.HCM thu hơn 31kg ma tuý gửi qua đường chuyển phát nhanh

Lực lượng hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và thu giữ hơn 31kg ma túy các loại vận chuyển trái phép trong các kiện hàng nhập khẩu gửi qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính.
Hải quan TP.HCM thu hơn 31kg ma tuý gửi qua đường chuyển phát nhanh ảnh 1Ma tuý tổng hợp bị lực lượng hải quan phát hiện, thu giữ. (Nguồn: TTXVN phát)

Chiều 13/1, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các đơn vị thuộc Cục vừa phối hợp với các lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng cục Hải quan phát hiện và thu giữ hơn 31kg ma túy các loại vận chuyển trái phép trong các kiện hàng nhập khẩu gửi qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính.

Cụ thể, vào ngày 12/1, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma tuý (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh), Đội 6-Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám xét 16 kiện hàng nhập khẩu vào Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính từ các nước Đức, Pháp, Mỹ, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), qua đó phát hiện và thu giữ hơn 31kg ma túy các loại, gồm ma túy tổng hợp MDMA, cocain, ketamin và cần sa.

Theo Cục Hải quan thành phố, ma túy được các đối tượng cất giấu tinh vi bằng cách dát mỏng, ép vào giấy bạc, giấu trong drap trải giường giữa hai lớp thùng carton chứa hàng quà biếu là quần áo, bánh kẹo, ngụy trang trong các hộp sữa bột, gói bánh kẹo.

Đặc biệt, đây lần đầu tiên, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã ghi nhận, phát hiện ma túy được vận chuyển trái phép trong 2 kiện hàng nhập khẩu vào Việt Nam qua tuyến đường mới từ Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc).

Hiện lực lượng Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý, làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2020, các lực lượng của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, thu giữ hơn 20kg ma túy các loại được vận chuyển vào Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục