Hàn Quốc: 251 quan chức kinh doanh pin Mặt Trời để thu lợi bất chính

Các quan chức của 8 tổ chức, trong đó có Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc do Nhà nước điều hành, đã thực hiện các hành vi kinh doanh tấm pin Mặt Trời sử dụng danh tính cá nhân hoặc dùng tên của người thân.

Dưới thời ông Moon, năng lượng Mặt Trời không chỉ được coi là năng lượng sạch và thân thiện với môi trường mà còn là cơ hội đầu tư sinh lợi tiềm năng. (Nguồn: Pulse News)
Dưới thời ông Moon, năng lượng Mặt Trời không chỉ được coi là năng lượng sạch và thân thiện với môi trường mà còn là cơ hội đầu tư sinh lợi tiềm năng. (Nguồn: Pulse News)

Ngày 14/11, Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra (BAI) của Hàn Quốc cho biết 251 quan chức tại các tổ chức công dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Moon Jae-in đã bị phát hiện tham gia kinh doanh tấm pin Mặt Trời để kiếm lợi bất chính, vi phạm các quy định về đạo đức.

Theo BAI, các quan chức của 8 tổ chức, trong đó có Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) do nhà nước điều hành, đã thực hiện các hành vi kinh doanh tấm pin Mặt Trời sử dụng danh tính cá nhân hoặc dùng tên của người thân.

Dưới thời ông Moon, năng lượng Mặt Trời không chỉ được coi là năng lượng sạch và thân thiện với môi trường mà còn là cơ hội đầu tư sinh lợi tiềm năng, được chính phủ hỗ trợ mạnh mẽ, ổn định và lâu dài.

Theo BAI, một quan chức của KEPCO đã vận hành 6 trạm năng lượng Mặt Trời dưới tên người thân, thu về khoản lợi nhuận 880 triệu won (662.000 USD).

BAI cũng chỉ ra rằng Bộ Năng lượng đã thúc đẩy mục tiêu đầy tham vọng là giảm phát thải khí nhà kính dù biết rằng cơ hội rất mong manh.

Tháng 7/2017, chính quyền cựu Tổng thống Moon đã đặt ra mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 20% vào năm 2030.

Tháng 12/2022, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng công bố kế hoạch chi tiết cho lộ trình năng lượng mới nhằm tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo từ 7% lên 20% vào năm 2030.

Năm 2021, bộ trên đã nâng mục tiêu lên 30%, đồng thời tuyên bố sẽ xây dựng thêm nhiều trang trại năng lượng Mặt Trời và gió trên toàn quốc để tăng gần gấp 3 tỷ lệ năng lượng tái tạo vào năm 2030 - dự án ước tính trị giá 110.000 tỷ won.

Tuy nhiên, theo BAI, bộ trên nhận thức được rằng mục tiêu này không khả thi khi xem xét một số quy định đối với khu vực miền núi và sự chậm trễ trong các dự án điện gió quy mô lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục