Hàn Quốc chi hàng nghìn tỷ won để thúc đẩy các ngành công nghiệp

Số tiền này sẽ được chi cho 163 dự án tập trung vào việc giúp Hàn Quốc hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và tăng tốc phát triển các hoạt động kinh tế không tiếp xúc.
Hàn Quốc chi hàng nghìn tỷ won để thúc đẩy các ngành công nghiệp ảnh 1(Nguồn: Yonhap)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc sáng 31/5 cho biết nước này có kế hoạch đầu tư 3.600 tỷ won (3,2 tỷ USD) trong năm nay để thúc đẩy tích hợp các ngành công nghiệp khác nhau cũng như các động cơ tăng trưởng mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, khoản ngân sách này tăng 3,7% so với 3.460 tỷ won được phân bổ năm 2020, sẽ được chi cho 163 dự án tập trung vào việc giúp Hàn Quốc hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và tăng tốc phát triển các hoạt động kinh tế không tiếp xúc.

Hơn một nửa ngân sách này cũng sẽ được chi cho các dự án kỹ thuật số và tăng trưởng xanh.

[Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng số lượng ôtô xanh vào năm 2030]

Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch tạm thời dỡ bỏ một loạt quy định để mang lại cơ hội kinh doanh mới.

Ví dụ, người lái xe có thể cập nhật bộ điều khiển điện tử trên ôtô của họ qua mạng Internet mà không cần phải đến các trung tâm bảo dưỡng.

Người điều khiển ôtô chạy bằng khí đốt hóa lỏng (LPG) cũng được phép tự sạc ôtô mà không cần sự hỗ trợ của nhân viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục