Hàn Quốc chiếm vị trí số 2 thế giới về đơn hàng đóng tàu năm thứ ba liên tiếp

Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường, các công ty đóng tàu Hàn Quốc đã giành được tổng cộng 10,01 triệu tấn tổng hợp bù (CGT) trong năm nay, chiếm 24% trong tổng số 41,49 triệu CGT toàn cầu.

Một tàu chở hàng container đang được đóng mới tại xưởng đóng tàu của Daewoo DSME ở Okpo. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một tàu chở hàng container đang được đóng mới tại xưởng đóng tàu của Daewoo DSME ở Okpo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Năm 2023 là năm thứ ba liên tiếp các công ty Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai thế giới về số lượng đơn đặt hàng đóng tàu mới.

Dữ liệu do nhà nghiên cứu thị trường toàn cầu Clarkson Research Service công bố ngày 31/12 cho thấy các công ty đóng tàu Hàn Quốc đã giành được tổng cộng 10,01 triệu tấn tổng hợp bù (CGT) trong năm nay, chiếm 24% trong tổng số 41,49 triệu CGT toàn cầu.

Tuy nhiên, số lượng đơn hàng dành cho ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc giảm 37,6% so với năm 2022, trong khi số lượng đơn hàng toàn cầu cũng giảm 18,7% trong cùng kỳ.

Năm 2023 chứng kiến số lượng đơn hàng mà các nhà máy đóng tàu Trung Quốc giành được vượt xa so với các công ty Hàn Quốc, đạt 24,46 triệu CGT trong đơn đặt hàng mới, tương đương 59% tổng số đơn hàng toàn cầu.

Trước khi bị Trung Quốc bỏ lại phía sau kể từ năm 2021, Hàn Quốc đã giữ vị trí số 1 thế giới về số lượng đơn đặt hàng đóng tàu mới trong 3 năm liên tiếp.

Tuy nhiên, các công ty đóng tàu Hàn Quốc vượt xa các đối thủ Trung Quốc về số lượng đơn đặt hàng tàu vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cao cấp trong năm nay.

Các công ty đóng tàu Hàn Quốc đã giành được 4,41 triệu CGT đơn đặt hàng đóng mới tàu vận chuyển LNG, chiếm 80% trong tổng số 5,54 triệu CGT toàn cầu. Các nhà máy đóng tàu Trung Quốc chiếm 20% thị phần còn lại, tương đương 1,13 triệu CGT./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục