Hàn Quốc công bố các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu sang Trung Quốc

Ba lĩnh vực chính Hàn Quốc mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc là các ngành công nghiệp mới - như pin sạc, hàng tiêu dùng và lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi xanh, kỹ thuật số.
Hàn Quốc công bố các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu sang Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: 123rf.com)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 16/5, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết sẽ thúc đẩy thương mại với Trung Quốc-đối tác thương mại số 1-thông qua tăng cường tiếp thị và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nội địa để tăng xuất khẩu sang nước láng giềng.

Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực trao đổi với Chính phủ Trung Quốc cũng như các chính quyền địa phương để tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ thương mại và nhiều ưu đãi hơn cho các nhà xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc, đồng thời sẽ thành lập các trung tâm hỗ trợ bổ sung, và chỉ định các quan chức thương mại phụ trách việc hỗ trợ các hoạt động của công ty Hàn Quốc tại Trung Quốc.

Ba lĩnh vực chính Hàn Quốc mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc là các ngành công nghiệp mới - như pin sạc, hàng tiêu dùng và lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi xanh, kỹ thuật số. 

Theo số liệu của chính phủ, tháng 4 vừa qua, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc giảm 26,5% so với cùng kỳ năm 2022 xuống còn 9,52 tỷ USD. Đây là tháng thứ 11 liên tiếp diễn ra tình trạng này. Hàn Quốc cũng đang thâm hụt thương mại với Trung Quốc kể từ tháng 10/2022 và con số này trong tháng 4 là 2,27 tỷ USD.

[Xuất khẩu Hàn Quốc giảm mạnh, quy mô phát hành trái phiếu tăng đáng kể]

Nhằm thúc đẩy xuất khẩu nói chung, Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra danh sách 30 mặt hàng xuất khẩu "có triển vọng" bao gồm xe điện, chip tiên tiến, trò chơi điện tử và mỹ phẩm để cung cấp hỗ trợ phù hợp cho các công ty trong các lĩnh vực này.

Chính phủ Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ tăng cường tài trợ thương mại và thúc đẩy các dự án khác nhau để giúp công ty trong nước tích cực thâm nhập thị trường năng lượng tái tạo toàn cầu, trong đó có năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió.

Trong cuộc họp với các quan chức từ các bộ liên quan, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Lee Chang-yang cho biết Hàn Quốc vẫn đang đối mặt với các điều kiện xuất khẩu khó khăn trong bối cảnh kinh tế suy thoái, vì vậy chính phủ sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy xuất khẩu. Hàn Quốc đặt mục tiêu xuất khẩu đạt giá trị 5.000 tỷ won (3,74 tỷ USD) vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục