Hàn Quốc cử tàu giúp Indonesia tìm kiếm nạn nhân vụ rơi máy bay SJ182

Theo Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc, chiếc tàu nghiên cứu nặng 12 tấn sẽ đến hiện trường vụ rơi máy bay vào cuối ngày 11/1 và sử dụng thiết bị cao cấp để thực hiện hoạt động tìm kiếm dưới nước.
Hàn Quốc cử tàu giúp Indonesia tìm kiếm nạn nhân vụ rơi máy bay SJ182 ảnh 1Các túi đựng thi thể hành khách trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air ở Jakarta, Indonesia, ngày 10/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/1, Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc đã cử một tàu nghiên cứu tới vùng biển gần thủ đô Jakarta (Indonesia) để tham gia chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân vụ rơi máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air ngày 9/11.

Theo Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc, chiếc tàu nghiên cứu nặng 12 tấn sẽ đến hiện trường vào cuối ngày 11/1 và sử dụng thiết bị cao cấp để thực hiện các hoạt động tìm kiếm dưới nước.

Tàu nghiên cứu này được đóng theo dự án hỗ trợ phát triển chính thức cho Indonesia.

Trong một thông cáo, Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc khẳng định: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn trước sự cố thương tâm của Indonesia. Chúng tôi dự tính cung cấp bất kỳ hỗ trợ nhân đạo nào theo yêu cầu cho chính phủ Indonesia."

[Vụ máy bay rơi ở Indonesia: Hy vọng vớt được 2 hộp đen trong ngày 11/1]

Trước đó, Cơ quan đánh giá và ứng dụng công nghệ (BPPT) Indonesia ngày 10/1 cho biết sẽ triển khai tàu nghiên cứu Baruna Jaya IV để xác định vị trí hộp đen máy bay mang số hiệu SJ182 của Hãng hàng không Sriwijaya Air bị rơi ở Quần đảo Seribu vào ngày 9/1.

Theo người đứng đầu BPPT Hammam Rizaz, tàu Baruna Jaya IV rất đặc biệt, được trang bị các thiết bị tinh vi để sử dụng cho hoạt động nghiên cứu độ sâu và lập bản đồ mực nước biển.

Đặc biệt, tàu có thể phát hiện sự hiện diện của tín hiệu “ping” từ hộp đen máy bay.

Ông Hammam Rizaz cũng cho biết tàu Baruna Jaya IV cũng thường được sử dụng cho các hoạt động khảo sát khác, với công nghệ tín hiệu sonar trên con tàu có khả năng phát hiện hình dạng hoặc vật thể ở mực nước biển ở độ sâu 2.500 mét./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.