Hàn Quốc đề xuất ngân sách cao kỉ lục cho năm 2022

Việc gia tăng chi tiêu ngân sách diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát từ đầu tháng 7 ở Hàn Quốc. Theo thống kê mới nhất, số ca mới mỗi ngày ở mức trên 1.000 ca trong 56 ngày.
Hàn Quốc đề xuất ngân sách cao kỉ lục cho năm 2022 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 8/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/8, Hàn Quốc đề xuất một ngân sách cao kỉ lục cho năm 2022 nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế và thu hẹp khoảng cách thu nhập do đại dịch COVID-19.

Bộ Kinh tế và Tài chính nước này cho biết ngân sách năm 2022 được đề xuất ở mức 604,4 nghìn tỉ won (tương đương 520 tỉ USD), tăng 8,3% so với ngân sách năm 2021. Mức tăng này thấp hơn mức tăng ngân sách năm 2021 (8,9%), tuy nhiên cao hơn mức tăng GDP (6,7%).

Việc gia tăng chi tiêu ngân sách diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát từ đầu tháng 7 ở Hàn Quốc. Theo thống kê mới nhất, số ca mới mỗi ngày ở mức trên 1.000 ca trong 56 ngày kể từ ngày 7/7. 

Khoảng cách thu nhập trở nên lớn hơn do dịch bệnh kéo dài khiến Chính phủ Hàn Quốc phải gia tăng ngân sách dành cho an sinh xã hội.

[Hàn Quốc sẽ cấm độc quyền thanh toán trong ứng dụng di động]

Ngân sách năm 2022 cho y tế, phúc lợi, việc làm là 216,7 nghìn tỉ won, với 83,5 nghìn tỉ won dành thu hẹp khoảng cách thu nhập và xã hội.

Bộ Kinh tế và Tài chính dự kiến nợ quốc gia sẽ lên đến 1.068,3 nghìn tỉ won trong năm 2022, tăng so với 965,3 nghìn tỉ won trong năm 2021. 

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch trình đề xuất ngân sách lên Quốc hội phê chuẩn trong tuần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục