Hàn Quốc di chuyển tên lửa Patriot tới trung tâm thủ đô Seoul

Đơn vị không quân, trước đây đồn trú ở tỉnh miền Bắc Gyeongsang, đã được tái bố trí tới một căn cứ quân sự cũ ở núi Bukak, phía sau Dinh Tổng thống Hàn Quốc hồi đầu tháng này.
Hàn Quốc di chuyển tên lửa Patriot tới trung tâm thủ đô Seoul ảnh 1(Nguồn: Yonhap)

Yonhap dẫn các nguồn tin ngày 7/1 cho biết, Hàn Quốc đã di chuyển một đơn vị tên lửa phòng không Patriot từ khu vực Đông Nam tới trung tâm thủ đô Seoul trong một phần của những nỗ lực nhằm bảo vệ tốt hơn cho các cơ sở quan trọng trước những mối đe dọa tiềm tàng từ Triều Tiên.

Theo các nguồn tin trên, đơn vị không quân, trước đây đồn trú ở tỉnh miền Bắc Gyeongsang, đã được tái bố trí tới một căn cứ quân sự cũ ở núi Bukak, phía sau Dinh Tổng thống Hàn Quốc hồi đầu tháng này.

[Trung Quốc bày tỏ mong muốn hòa giải với Hàn Quốc về THAAD]

Đơn vị này được cho là có trang bị các tên lửa PAC-2 và PAC-3, được thiết kế để đánh chặn các máy bay và tên lửa bắn tới ở độ cao khoảng 20-40 km.

Kể từ năm 2017, quân đội Hàn Quốc đã thúc đẩy công tác tái bố trí một trong những đơn vị tên lửa phòng không Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng thủ ở các khu vực miền Trung và miền Bắc bởi Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ có thể bảo vệ miền Nam Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục