Hàn Quốc điều tra đe dọa đánh bom ở lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử

Một người không rõ danh tính đã viết bài trên trang mạng xã hội Bobaedream vào tối ngày 9/5 để tìm kiếm đồng phạm nhằm kích nổ một quả lựu đạn tại buổi lễ nhậm chức của ông Yoon Suk-yeol.
Hàn Quốc điều tra đe dọa đánh bom ở lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử ảnh 1Tổng thống đắc cử Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 10/5, cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về thông tin liên quan tới lời đe dọa đánh bom tại lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.

Một người không rõ danh tính đã viết bài trên trang mạng xã hội Bobaedream vào tối ngày 9/5 để tìm kiếm đồng phạm nhằm kích nổ một quả lựu đạn tại buổi lễ nhậm chức của ông Yoon Suk-yeol.

[Tổng thống đắc cử Hàn Quốc để ngỏ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều]

Trong bài viết, nghi phạm còn đề cập đến Yun Bong-gil, một chiến binh đòi độc lập quốc gia đã giết các quan chức cấp cao của Nhật Bản bằng cách gài bom trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên những năm 1910-45.

Giới chức cảnh sát cho biết họ đang truy tìm danh tính của người đăng tải thông tin trên và sẽ sớm giao vụ việc này cho cảnh sát trong khu vực.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc tại buổi lễ chính thức dự kiến bắt đầu lúc 11 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 10/5, tại Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục