Hàn Quốc điều tra, xử lý các hành vi vi phạm luật bầu cử

Văn phòng công tố tối cao Hàn Quốc ngày 3/6 cho biết có hơn 900 người đã bị truy tố hoặc đang bị điều tra vì những cáo buộc liên quan đến các hành vi bất thường trong cuộc bầu cử địa phương ngày 1/6.
Hàn Quốc điều tra, xử lý các hành vi vi phạm luật bầu cử ảnh 1Văn phòng công tố tối cao Hàn Quốc.(Nguồn: Yohaps)

Văn phòng công tố tối cao Hàn Quốc ngày 3/6 cho biết có hơn 900 người đã bị truy tố hoặc đang bị điều tra vì những cáo buộc liên quan đến các hành vi bất thường trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 1/6, trong đó có cả các ứng cử viên đã đắc cử. 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các trường hợp nói trên nằm trong số 1.003 người bị buộc tội vi phạm các hành vi bị cấm theo luật bầu cử. Trong số đó, cơ quan công tố đã chính thức truy tố 32 người, trong đó 8 người đang bị tạm giam, hủy bỏ điều tra đối với 93 người khác, và đang điều tra 878 trường hợp còn lại. 

Cơ quan công tố cho biết trong số những người đang bị điều tra có 3 tỉnh trưởng đã trúng cử, 6 giám đốc sở địa phương đã được bầu và 39 người khác đã được bầu vào các chức vụ như thị trưởng và người đứng đầu quận và huyện.

Khoảng 34% tương đương với 339 trường hợp trong số trên đang đối mặt với cáo buộc gian lận bao gồm phổ biến thông tin sai lệch, 32% liên quan đến hành vi hối lộ bầu cử.

[Bầu cử Hàn Quốc: Đảng cầm quyền hợp nhất tranh cử với một đảng nhỏ]

Mặc dù vậy, theo cơ quan công tố, số người bị điều tra và truy tố trên cho thấy mức độ vi phạm trong cuộc bầu cử địa phương lần này đã giảm tới 52,5% so với 2.113 trường hợp của cuộc bầu cử địa phương năm 2018.

Cùng với đó, cơ quan công tố cũng đang xem xét 41 người khác vì những cáo buộc liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội bổ sung được tổ chức đồng thời với cuộc bầu cử địa phương hôm 1/6.

Trước đó, cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đã bắt giữ 9 người vì tội hối lộ và các hành vi bất thường khác liên quan đến các cuộc bầu cử địa phương. 

Cơ quan cảnh sát cho biết sẽ tiến hành điều tra toàn bộ các vi phạm liên quan đến bầu cử và hợp tác chặt chẽ với cơ quan công tố để đảm bảo thời gian xử lý theo đúng quy định về thời hiệu đối với các vi phạm liên quan đến bầu cử là 6 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục