Hàn Quốc hợp tác với Mỹ để thúc đẩy doanh số bán máy bay huấn luyện

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí thành lập một ủy ban chỉ đạo để cùng thiết kế, sản xuất và quảng bá một mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 cải tiến nhằm cố giành được các hợp đồng mua sắm vũ khí của Mỹ.
Hàn Quốc hợp tác với Mỹ để thúc đẩy doanh số bán máy bay huấn luyện ảnh 1Máy bay chiến đấu FA-50. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, Korea Aerospace Industries Co. (KAI), nhà sản xuất máy bay duy nhất của Hàn Quốc, ngày 12/6 cho biết đã ký một thỏa thuận với công ty chế tạo vũ khí Lockheed Martin của Mỹ để thúc đẩy doanh số bán máy bay huấn luyện tiên tiến tại Mỹ.

Theo "Thỏa thuận hợp tác" được ký kết mới đây, hai bên cũng đã nhất trí thành lập một ủy ban chỉ đạo để cùng thiết kế, sản xuất và quảng bá một mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 cải tiến nhằm cố giành được các hợp đồng mua sắm vũ khí của Mỹ.

Không quân và Hải quân Mỹ có kế hoạch lần lượt triển khai khoảng 280 và 220 máy bay huấn luyện chiến đấu mới vào khoảng năm 2024 và 2025.

[Hàn Quốc điều máy bay tối tân tham gia huấn luyện trên không]

FA-50 là một biến thể tấn công hạng nhẹ của dòng máy bay phản lực huấn luyện T-50 mà KAI đã hợp tác phát triển với Lockheed Martin.

FA-50 có thể được trang bị các loại vũ khí dẫn đường chính xác. Không quân Hàn Quốc đã giới thiệu máy bay FA-50 năm 2013.

Lockheed Martin cũng đã nhất trí hợp tác với KAI trong việc bán máy bay huấn luyện ở các quốc gia chưa xác định ở Đông Nam Á, châu Âu và khu vực châu Đại Dương. KAI cũng có hai loại máy bay huấn luyện khác là TA-50 và T-50B./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục