Hàn Quốc 'lấy làm tiếc' vì Nhật duy trì biện pháp hạn chế xuất khẩu

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha bày tỏ "vô cùng lấy làm tiếc" rằng Nhật Bản đã từ chối gỡ bỏ các biện pháp hạn chế ngay cả sau khi Seoul giải quyết tất cả các vấn đề mà Tokyo nêu ra.
Hàn Quốc 'lấy làm tiếc' vì Nhật duy trì biện pháp hạn chế xuất khẩu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo Yonhap, ngày 3/6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi và bày tỏ "vô cùng lấy làm tiếc" về việc Nhật Bản tiếp tục các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với nước này. .

Văn phòng Ngoại trưởng Hàn Quốc cho hay cuộc điện đàm giữa bà Kang và ông Motegi diễn ra một ngày sau khi Seoul quyết định đưa vấn đề lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

[Căng thẳng thương mại Hàn Quốc-Nhật Bản “nóng” trở lại]

Bà Kang bày tỏ "vô cùng lấy làm tiếc" rằng Nhật Bản đã từ chối gỡ bỏ các biện pháp hạn chế, ngay cả sau khi Seoul giải quyết tất cả các vấn đề mà Nhật Bản nêu ra như - những lý do dẫn tới việc triển khai các hạn chế.

Quan chức ngoại giao hàng đầu này cũng kêu gọi Nhật Bản nhanh chóng gỡ bỏ hạn chế xuất khẩu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục