Hàn Quốc lo ngại vấn đề xả thải từ nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản

Tại lễ trình Quốc thư của Đại sứ Aiboshi Koichi, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ Hàn Quốc lo ngại về quyết định của Nhật Bản xả nước thải đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.
Hàn Quốc lo ngại vấn đề xả thải từ nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản ảnh 1Các bể nước thải có chứa phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu họp báo thường kỳ ngày 14/4, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ sự lo ngại của chính quyền và người dân nước này tới Đại sứ Nhật Bản tại Seoul về việc Tokyo quyết định xả nước thải đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Phát biểu tại lễ trình Quốc thư của Đại sứ Nhật Bản Aiboshi Koichi, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ Hàn Quốc - quốc gia gần nhất và chia sẻ vùng biển với Nhật Bản, lo ngại về quyết định này của Tokyo.

Tổng thống đề nghị Đại sứ Koichi truyền đạt đầy đủ lập trường lo ngại của chính quyền và người dân Hàn Quốc về vấn đề này.

Trước đó, ngày 13/4, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép xả nước thải đã qua xử lý bằng công nghệ tiên tiến từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển cùng cam kết đảm bảo nước thải này luôn ở mức an toàn.

[IAEA ủng hộ Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima]

Theo kế hoạch, nước thải có chứa phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 sẽ được pha loãng để giảm nồng độ phóng xạ xuống còn 1.500 becquerel/lít, tương đương 1/40 nồng độ cho phép theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản và 1/7 tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối với nước uống, trước khi được xả ra biển.

Việc xả nước thải này ra biển sẽ được thực hiện trong khoảng 2 năm.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nhấn mạnh việc xả nước thải đã qua xử lý là một vấn đề tất yếu trong quá trình phá dỡ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, đồng thời cam kết nỗ lực hết sức để đảm bảo nước thải này ở mức an toàn.

Theo Thủ tướng Suga, kế hoạch sẽ có sự tham gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các bên thứ ba để đảm bảo việc thực hiện được tiến hành một cách minh bạch.

IAEA đã bày tỏ ủng hộ quyết định của Nhật Bản và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình giám sát việc xả thải này. Theo cơ quan này, quyết định của Tokyo là phù hợp với thông lệ quốc tế và khả thi về mặt kỹ thuật.

Bên cạnh đó, IAEA khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật để giám sát thực hiện kế hoạch một cách an toàn và minh bạch.

Cơ quan này nhấn mạnh nước thải ra biển một cách có kiểm soát là phương pháp được các nhà vận hành nhà máy điện hạt nhân trên khắp thế giới sử dụng thường xuyên theo quy định cụ thể dựa trên đánh giá an toàn và tác động môi trường./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục