Hàn Quốc muốn Trung Quốc tích cực ủng hộ phi hạt nhân hóa

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này và Triều Tiên đang ở giao điểm của giai đoạn chuyển tiếp từ cạnh tranh sang hợp tác, nơi Hàn Quốc "đang mong đợi sự ủng hộ của Trung Quốc."
Hàn Quốc muốn Trung Quốc tích cực ủng hộ phi hạt nhân hóa ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo ngày 29/1 cho biết nước này và Triều Tiên đang ở giao điểm của giai đoạn chuyển tiếp từ cạnh tranh sang hợp tác, nơi Hàn Quốc "đang mong đợi sự ủng hộ và tham gia tích cực của Trung Quốc."

Trong bài phát biểu tại Viện Quốc tế về Nghiên cứu Chiến lược Diễn đàn Fullerton tổ chức tại Singapore từ ngày 28-30/1, ông Song cho biết Thế vận hội lần này sẽ là một bước ngoặt hướng tới hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo quan chức cấp cao này, chính phủ Hàn Quốc đã hy vọng tinh thần hòa bình của Thế vận hội mùa Đông PyeongChang sẽ duy trì tới Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 và Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Mặt khác, Bộ trưởng Song cho biết Seoul sẽ tiếp tục phản ứng mạnh mẽ với hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, cũng như sẽ tận dụng mọi biện pháp khả thi, bao gồm các lệnh trừng phạt và đối thoại, để hoàn tất việc phi hạt nhân hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục