Hàn Quốc sẽ thúc đẩy đàm phán cấp cao thường xuyên với Triều Tiên

Theo Bộ Thống Nhất Hàn Quốc ngày 19/1, nước này sẽ tìm cách tổ chức đàm phán cấp cao với Triều Tiên một cách thường xuyên; tiếp tục cấp viện trợ nhân đạo cho những người dễ bị tổn thương.
Hàn Quốc sẽ thúc đẩy đàm phán cấp cao thường xuyên với Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (giữa) trong cuộc họp với các thành viên phái đoàn Hàn Quốc ở thủ đô Seoul ngày 15/1 vừa qua, trước khi tới làng đình chiến Panmunjom tham dự cuộc đàm phán cấp làm việc liên Triều. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc ngày 19/1 cho biết, Hàn Quốc sẽ tìm cách tổ chức đàm phán cấp cao với Triều Tiên một cách thường xuyên và tiếp tục cấp viện trợ nhân đạo cho những người dễ bị tổn thương tại Triều Tiên.

Trong một định hướng chính sách năm 2018, bộ trên cam kết nỗ lực khôi phục quan hệ liên Triều vốn bị đình trệ, bằng cách thúc đẩy đà đàm phán liên quan tới Thế vận hội mùa Đông PyeongChang trong tháng tới theo ba con đường: thường xuyên tiến hành đàm phán cấp cao, nối lại các cuộc trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo.

Trước đó, hai miền Triều Tiên đã tiến hành đàm phán cấp cao vào ngày 9/1 vừa qua, đây là cuộc đàm phán chính thức đầu tiên trong hơn hai năm qua, nhằm thảo luận về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông diễn ra từ ngày 9-25/2 tới, tại Hàn Quốc.

[Triều Tiên chuẩn bị hoàn tất thủ tục dự Olympic PyeongChang 2018]

Hai bên đã nhất trí tiếp tục mở ra các cuộc đàm phán cấp cao song vẫn chưa thống nhất tiến hành các cuộc đàm phán này một cách thường xuyên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh: "Chính phủ sẽ tìm kiếm các cuộc gặp cấp cao thường kỳ nhằm thảo luận những biện pháp tăng cường toàn diện mối quan hệ liên Triều.

Seoul cũng tìm kiếm các cuộc đàm phán theo từng lĩnh vực với Bình Nhưỡng.

Seoul sẽ tiếp tục cải thiện quan hệ liên Triều đồng thời tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục