Hàn Quốc thay giám đốc phụ trách chính sách Nhà Xanh do bê bối tài sản

Ông Kim Sang-jo đã ký hợp đồng tăng phí thuê căn hộ của mình ở phía Nam Seoul lên 14%, chỉ vài ngày trước khi ban hành luật mới khống chế mức tăng giá thuê nhà chỉ ở mức 5%.
Hàn Quốc thay giám đốc phụ trách chính sách Nhà Xanh do bê bối tài sản ảnh 1Ông Kim Sang-jo. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 29/3 đã đề bạt ông Lee Ho-seung, thư ký cấp cao phụ trách các vấn đề kinh tế, lên vị trí phụ trách chính sách tại văn phòng tổng thống (Cheong Wa Dae - Nhà Xanh), thay thế cho ông Kim Sang-jo.

[Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các, thay thế 4 vị trí bộ trưởng]

Trước đó cùng ngày, nhiều hãng tin đưa tin ông Kim Sang-jo đã ký hợp đồng tăng phí thuê căn hộ của mình ở phía Nam Seoul lên 14% chỉ vài ngày trước khi ban hành luật mới khống chế mức tăng giá thuê nhà chỉ ở mức 5%.

Theo Chánh văn phòng Tổng thống You Young-min, ông Kim đã nộp đơn từ chức vào cuối năm ngoái với lý do muốn chịu trách nhiệm về việc giá nhà và tiền thuê nhà tăng liên tục, đặc biệt là ở Seoul, tuy nhiên Tổng thống khi đó đã bác bỏ đề nghị này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục