Hàn Quốc ủng hộ Mỹ thúc đẩy các lệnh trừng phạt bổ sung với Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng Washington dường như muốn mở rộng các biện pháp trừng phạt theo các nghị quyết hiện có của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hơn là thông qua các nghị quyết mới.
Hàn Quốc ủng hộ Mỹ thúc đẩy các lệnh trừng phạt bổ sung với Triều Tiên ảnh 1Vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm do Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên thực hiện tại một địa điểm chưa xác định. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc ngày 13/1 đánh giá việc Mỹ thúc đẩy các lệnh trừng phạt bổ sung của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên dường như nhằm tạo ra phản ứng thống nhất từ cộng đồng quốc tế trước những hành động gần đây của Bình Nhưỡng.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, ông Choi Young-sam - người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc - cho rằng Washington dường như muốn mở rộng các biện pháp trừng phạt theo các nghị quyết hiện có của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hơn là thông qua các nghị quyết mới.

Nhận định trên của Seoul được đưa ra liên quan thông điệp công khai của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield, được đưa ra vài giờ sau khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden thông báo về các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 6 quan chức Triều Tiên có liên quan tới chương trình phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng.

[Triều Tiên xác nhận bắn thử thành công tên lửa siêu vượt âm]

Bà Linda Thomas-Greenfield viết trên Twitter rằng: "Ngoài các lệnh trừng phạt được Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ thông báo, Mỹ cũng đang đề xuất với Liên hợp quốc về các biện pháp trừng phạt sau 6 vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên kể từ tháng 9/2021 - vốn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

Khi được hỏi về động thái của Washington, ông Choi Young-sam đánh giá rằng đây là một trong những biện pháp nhằm theo đuổi đối thoại và ngoại giao liên quan đến Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ các biện pháp này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đồng thời khẳng định Seoul sẽ hợp tác với Mỹ trong vấn đề này.

Ông nêu rõ: "Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực nối lại đối thoại để đưa ra giải pháp thực chất cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán mà không làm trầm trọng thêm tình hình."

Triều Tiên đã phải chịu một loạt các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa.

Hiện chưa rõ liệu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có đạt được đồng thuận về việc bổ sung các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng hay không./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục