Hàn Quốc và Mỹ gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 60 tỷ USD

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho hay việc gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương được kỳ vọng sẽ giúp ổn định đồng nội tệ và thị trường tài chính.
Hàn Quốc và Mỹ gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 60 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dreamstime.com)

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 17/6 cho biết nước này và Mỹ đồng ý gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 60 tỷ USD thêm ba tháng nữa đến ngày 31/12/2021 nhằm giảm bớt những bất ổn thị trường do đại dịch COVID-19 gây ra.

Theo đó, BoK và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đạt được một thỏa thuận gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương, vốn sẽ hết hạn vào ngày 30/9 sau hai lần gia hạn trước đó kể từ khi có hiệu lực vào tháng 3/2020, nhằm giúp giảm các lo ngại về tài chính do ảnh hưởng xấu của đại dịch.

BoK cho hay việc gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương được kỳ vọng sẽ giúp ổn định đồng nội tệ và thị trường tài chính.

[Hàn Quốc và Thụy Sĩ gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ]

BoK đã cung cấp tổng cộng 19,87 tỷ USD cho các ngân hàng trong năm ngoái, bằng cách sử dụng thỏa thuận hoán đổi trong tháng Ba và tháng Năm. BoK cho biết đã hoàn trả 19,87 tỷ USD cho Fed vào ngày 30/7/2020. 

Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ mới trên đánh dấu thỏa thuận loại này lần thứ hai ký kết với Mỹ sau khi thỏa thuận hoán đổi đồng won-USD được ký kết vào tháng 10/2008, thời đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Hàn Quốc hiện có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương với 8 quốc gia, gồm có Australia, Canada và Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.