Hàn Quốc-Mỹ đối thoại quốc phòng chung thỏa luận về an ninh khu vực

Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về "các vấn đề an ninh lớn đang chờ xử lý," chẳng hạn như đánh giá tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và điều phối chính sách về vấn đề Triều Tiên."
Hàn Quốc-Mỹ đối thoại quốc phòng chung thỏa luận về an ninh khu vực ảnh 1Quang cảnh một cuộc đối thoại Hàn Quốc-Mỹ. (Nguồn: Yonhap)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc (MOD) ngày 23/9 cho biết sẽ tiến hành Đối thoại Quốc phòng tích hợp (KIDD) với Mỹ vào tuần tới để thảo luận các vấn đề an ninh khu vực cũng như những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước.

Thông cáo báo chí của MOD nói rằng KIDD-20 diễn ra định kỳ 6 tháng/lần sẽ được tổ chức ở thủ đô Seoul trong hai ngày từ 27-28/9.

Thứ trưởng MOD Kim Man-ki và Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á Siddharth Mohandas sẽ cùng tham dự sự kiện này.

Tại cuộc đối thoại lần này, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về "các vấn đề an ninh lớn đang chờ xử lý," chẳng hạn như đánh giá tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và điều phối chính sách về vấn đề Triều Tiên."

[Mỹ-Hàn tăng cường đối thoại về vấn đề hạt nhân Triều Tiên]

Ngoài ra, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc-Mỹ cũng sẽ tập trung thảo luận vấn đề chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) dựa trên điều kiện thực tế của quân đội Hàn Quốc cũng như các cách thức để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

KIDD-20 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nêu đề xuất hai miền Triều Tiên và Mỹ tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) trong một bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cũng cho biết Washington đang tìm cách đối thoại với Triều Tiên về nhiều vấn đề khác.

Bắt đầu triển khai từ năm 2011, KIDD là một diễn đàn hợp tác quốc phòng toàn diện giữa Seoul và Washington diễn ra định kỳ 6 tháng/lần. Phiên họp KIDD gần nhất diễn ra tại Washington (Mỹ) vào các ngày 12-13/5 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục