Hàn Quốc-Nhật Bản-Mỹ thảo luận về phản ứng chung đối với Triều Tiên

Các quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Quốc-Nhật Bản-Mỹ cảnh báo rằng hành động khiêu khích tên lửa của Triều Tiên sẽ chỉ củng cố thêm quan hệ hợp tác an ninh giữa ba bên.
Hàn Quốc-Nhật Bản-Mỹ thảo luận về phản ứng chung đối với Triều Tiên ảnh 1Các tàu hải quân bao gồm cả tàu sân bay USS Ronald Reagan tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật-Hàn ở vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên ngày 30/9/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các quan chức quốc phòng cấp cao của nước này, Mỹ và Nhật Bản đã điện đàm thảo luận về phản ứng chung đối với các mối đe dọa tên lửa gia tăng của Triều Tiên.

Cuộc điện đàm giữa Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách của Hàn Quốc Heo Tae-keun và những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản lần lượt là Ely Ratner và Kazuo Masuda diễn ra sau một loạt hành động khiêu khích tên lửa từ Triều Tiên, bao gồm vụ phóng tên lửa tầm trung hôm 4/10 bay qua Nhật Bản.

[Mỹ cam kết phối hợp với Nhật Bản, Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên]

Bộ trên ra thông cáo cho biết ba quan chức đã lên án các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên là sự khiêu khích "rõ ràng" làm xói mòn hòa bình và ổn định không chỉ bán đảo Triều Tiên mà cả cộng đồng quốc tế.

Họ cũng cảnh báo rằng hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng sẽ chỉ củng cố thêm quan hệ hợp tác an ninh giữa ba bên.

Bên cạnh đó, các quan chức nhất trí tìm kiếm thêm cách thức hợp tác trong việc phản ứng với những hành động khiêu khích trong tương lai của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục